Được giảm ¼ thời gian thụ án vì cứu quản giáo thay vì chạy trốn

24 Tháng Sáu, 2017 | Giáo dục - Di trú
Nhóm tù nhân tại bang Georgia, Mỹ. Photo Courtesy: SỞ CẢNH SÁT HẠT POLK

Một nhóm tù nhân tại bang Georgia, Mỹ (ảnh) được giảm một phần tư thời gian thụ án nhờ phối hợp cấp cứu khi quản giáo bị bất tỉnh, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

CNN dẫn lời Cảnh sát trưởng hạt Polk Johnny Moats cho biết sự việc xảy ra khi người giám thị cùng các phạm nhân đến nghĩa trang địa phương để lao động. Từ trong tòa nhà có điều hòa không khí, họ bước ra khu vực bia mộ rất nóng và ẩm. Do đang bị bệnh và trải qua thay đổi nhiệt độ đột ngột nên sĩ quan quản giáo gặp sốc nhiệt, ngã ra bất tỉnh.

Thay vì lợi dụng tình thế bỏ trốn, 6 tù nhân lập tức ứng cứu. Một người gọi điện cấp báo cho giới chức, những người còn lại cởi áo chống đạn và súng để giúp quản giáo thở dễ dàng hơn rồi đưa ông vào chỗ mát.

Ngoài quyết định giảm án, Sở Cảnh sát hạt Polk còn tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn cho nhóm tù nhân tại công viên với sự tham gia nấu ăn của người nhà quản giáo.

Theo Thanh Niên