Bé gái Mỹ tử vong vì dùng điện thoại trong phòng tắm

12 Tháng Bảy, 2017 | Giáo dục - Di trú
Cô bé 13 tuổi Madison Coe tử vong vì dùng điện thoại đang sạc khi tắm. Photo Courtesy: Family members/CBS News

Một bé gái 14 tuổi sống ở tiểu bang Texas đã tử vong vì sử dụng điện thoại trong phòng tắm. Gia đình muốn báo chí đưa tin về vụ việc đau lòng để cảnh báo về nguy cơ điện giật khi dùng điện thoại đang sạc.

Vụ tai nạn xảy ra hôm 8.7 khi Madison Coe (14 tuổi) được phát hiện đã tử vong trong bồn tắm tại nhà ở Lovingston (tiểu bang New Mexico, Mỹ). Cảnh sát cho rằng nạn nhân đã bị điện giật sau khi họ tìm thấy điện thoại trong bồn tắm vẫn đang cắm sạc vào ổ cắm nối dài.

Đài KCBD dẫn lời bà ngoại của nạn nhân là Donna O’Guinn cho biết bàn tay cầm điện thoại của Coe bị cháy sém.

Bé Coe đến từ Lubbock tiểu bang Texas chỉ mới vừa học xong lớp 8 tại trường trung học Terra Vita. Bạn bè của bé đã tạo một trang GoFundMe để quyên tiền tổ chức đám tang cho bé.

Mẹ của nạn nhân là bà Angela đăng ảnh con gái trên Facebook với thông điệp: “Làm ơn giúp con bé vẫn có thể lên tiếng để bảo vệ và giáo dục con cái của các bạn về mối nguy hiểm chết người từ điện giật”.

Các hãng sản xuất điện thoại từ lâu đã cảnh báo người dùng không nên vừa sạc pin vừa sử dụng điện thoại do có quá nhiều nguy cơ tai nạn. Một trong số đó là tiến trình vừa sạc vừa sử dụng có thể làm pin của điện thoại nóng lên đến mức phát hỏa, gây cháy nổ.

Tổng hợp