Gia Nã Đại cấp học bổng mới cho công dân ASEAN

08 Tháng Tám, 2017 | Giáo dục - Di trú
Bộ trưởng Ngoại giao Gia Nã Đại Chrystia Freeland tham dự hội nghị ASEAN tại Manil hôm 6.8.2017. Photo Courtesy: Reuters

Một chương trình học bổng mới tổng trị giá 10 triệu đô la Gia Nã Đại dành cho ASEAN vừa đươc Chính phủ Gia Nã Đại công bố nhân kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN và 40 năm quan hệ đối tác đối thoại ASEAN – Gia Nã Đại.

Bộ trưởng Ngoại giao Gia Nã Đại Chrystia Freeland cho biết chương trình sẽ cung cấp 10 triệu đô la Gia Nã Đại trong 5 năm để các sinh viên bậc Cao đẳng, Đại học và các cán bộ chuyên môn đang công tác thuộc khu vực Đông Nam Á được tiếp cận nền giáo dục hàng đầu thế giới tại Gia Nã Đại.

Sáng kiến học bổng và trao đổi giáo dục vì sự phát triển này sẽ đem đến cho những cá nhân từ các nước thành viên ASEAN cơ hội tham gia các khóa học hoặc nghiên cứu ngắn hạn tại Gia Nã Đại a. Trong đó, chương trình sẽ ưu tiên các ứng viên là phụ nữ.

Học bổng sẽ được dành cho các lĩnh vực góp phần vào những nỗ lực của ASEAN trong việc thu hẹp khoảng cách phát triển và giảm nghèo tại Đông Nam Á, như nông nghiệp thích ứng với khí hậu, năng lượng tái tạo, quản lý tài chính công, sức khỏe sinh sản và tình dục và các quyền của phụ nữ và trẻ em gái.

Theo Tuổi Trẻ