Trường học Anh phạt tiền bố mẹ nếu con đi học muộn

06 Tháng Một, 2017 | Giáo dục - Di trú
Photo Courtesy: The Times

Hiệu trưởng một trường tiểu học ở Anh đã ra thông báo sẽ phạt những phụ huynh có con đi học muộn. Quyết định này của trường gây ra những phản ứng giận dữ từ phía phụ huynh.

Bà Catherine Stalham – hiệu trưởng Học viện Winter Gardens ở Essex, Anh – đã kiên quyết bảo vệ quy định của mình, trong khi các phụ huynh cho rằng quy định này là “vô lý”.

Theo quy định, những học sinh đến trường sau 9 giờ sáng sẽ bị phạt 60 bảng và mức phạt này tăng lên gấp đôi nếu không nộp trong vòng 21 ngày.

Anne Bull, người có cháu gái học ở trường này, cho rằng đây chỉ là một chiêu kiếm tiền của nhà trường. “Hầu hết phụ huynh ở Canvey là mẹ đơn thân – những người không đủ khả năng chi trả bất cứ khoản phạt nào”.

Theo luật lao động vào năm 2003, hiệu trưởng có thể phạt phụ huynh của những học sinh trốn học thường xuyên.

Ông Ray Howard – ủy viên hội đồng địa phương – phát biểu: “Tôi cho rằng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cha mẹ cũng không nên bị phạt. Nếu phụ huynh nào cảm thấy mình bị phạt oan thì có thể đến gặp tôi”.

Trong khi đó, hiệu trưởng Stalham cho biết, quy định này sẽ bắt đầu được áp dụng vào ngày 1/4 và được thiết kế ra để đảm bảo rằng học sinh sẽ nhận được “nền tảng giáo dục tốt nhất có thể”. “Quy định này không chỉ áp dụng duy nhất ở trường chúng tôi” – bà nói.

Theo Vietnam+