Video quay lại cảnh nhiều sinh viên bỏ về khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence phát biểu

23 Tháng Năm, 2017 | Giáo dục - Di trú
Nhiều sinh viên bỏ về khi Phó Tổng thống Pence phát biểu. SOUTH BEND TRIBUNE

Nhiều sinh viên và người thân của họ đã lặng lẽ bỏ về khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence phát biểu tại lễ tốt nghiệp ở Trường ĐH Notre Dame thuộc bang Indiana hôm 21-5.

Ông Pence, cựu thống đốc bang Indiana, được mời đến phát biểu sau khi sinh viên và giảng viên phản đối việc mời Tổng thống Donald Trump phát biểu tại lễ tốt nghiệp ở Trường ĐH Notre Dame.

Tổng thống Trump bị chỉ trích gay gắt vì những phát ngôn chống người Hồi giáo trong chiến dịch tranh cử của mình và nỗ lực của chính quyền ông trong việc áp đặt lệnh cấm nhập cảnh công dân từ các quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi.

Đoạn video tại buổi lễ cho thấy nhiều người vỗ tay hoan nghênh khi phó tổng thống bắt đầu bài phát biểu. Dù vậy, không ít sinh viên rời đi để phản đối ông Pence.

Những người tổ chức cho biết hành động tẩy chay nói trên được lên kế hoạch từ trước nhằm phản đối chính sách của ông Pence, bị cáo buộc khiến người khác dễ bị tổn thương vì tôn giáo, màu da và giới tính của họ.

Cụ thể, các nhà tổ chức phản đối những chính sách chống cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới, chống nhập cư và chống lại các thành phố trú ẩn (bảo vệ người nhập cư) của ông Pence.

Theo hãng tin AP, ông Pence không bình luận về hành động bỏ về của sinh viên. Tuy nhiên, Phó Tổng thống Pence cho rằng Trường ĐH Notre Dame tiên phong về tự do ngôn luận và trao đổi quan điểm giữa lúc những tự do này đang suy yếu tại các trường học trên khắp nước Mỹ.

Trường ĐH Notre Dame đã mời Phó Tổng thống Pence sau khi các sinh viên ký đơn kiến nghị phản đối ông Trump phát biểu tại lễ tốt nghiệp trên.

Theo NLĐ