OPEC duy trì cắt giảm sản lượng, giá dầu vẫn giảm

Bộ trưởng năng lượng các nước Nga, Saudi Arabia và tổng thư ký OPEC dự cuộc họp tại Vienna, Áo ngày 25.5. Photo Courtesy: Leonhard Foeger/Reuters

Giá dầu thế giới giảm gần 5% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm bất chấp Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số nước ngoài khối gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng thêm 9 tháng. Quyết định này của OPEC đã gây thất vọng cho những nhà đầu tư kỳ vọng mức cắt giảm sâu hơn.

Theo hãng tin Bloomberg, OPEC cùng Nga và các quốc gia xuất khẩu dầu khác đã nhất trí kéo dài thêm thời gian cắt giảm sản lượng khai thác dầu đến tháng 3-2018 để giải quyết tình trạng cung vượt cầu trên thị trường.

Tuy nhiên có vẻ như thị trường thế giới tỏ ra không chút “ấn tượng” nào về thỏa thuận mới do giá dầu tiếp tục giảm hơn 5%, rơi xuống mức chưa tới 49 Mỹ kim /thùng trong các giao dịch tại New York.

Cụ thể, hơn một tỉ thùng dầu đã được giao dịch với giá 48.45 Mỹ kim/thùng trong phiên giao dịch ngày 25.5 tại New York. Sau đó mức giá có nhích lên 48.90 Mỹ kim/thùng.

Sáu tháng sau khi đạt được một thỏa thuận chưa từng có tiền lệ giữa liên minh 24 quốc gia và đạt được mức giảm sản lượng vượt mọi kỳ vọng, tình trạng tăng vọt sản lượng dầu đá phiến của Mỹ đã khiến lượng dầu dôi dư lại tiếp tục ở mức quá cao so với mục tiêu cắt giảm của OPEC.

Mặc dù lượng dầu tồn kho vẫn đang giảm dần, nhưng nhóm bộ trưởng năng lượng các nước vẫn thừa nhận sớm nhất là cuối năm 2017 mới có thể nắm rõ được trữ lượng dầu dư thừa. Do đó OPEC đang chuẩn bị để đối phó với vấn đề sẽ còn tồn tại còn khá lâu nữa.

Ông Michael Cohen, trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường năng lượng thuộc Barclays, nói rằng thị trường đã kỳ vọng OPEC có những động thái như giảm sản lượng sâu hơn hoặc hạn chế xuất khẩu. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra.

“Khi những điều này không có trong quyết định của OPEC, thì thị trường diễn biến như vậy. Nhưng chúng tôi vẫn tin tưởng vào sự tăng giá của dầu trong một vài tháng tới, bởi lượng dầu tồn kho sẽ giảm xuống”, ông Cohen nói trong cuộc trao đổi với hãng tin CNBC.

Tại một buổi họp báo sau cuộc họp OPEC, ông Khalid Al-Falih, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Công nghiệp Saudi Arabia, nói ông không lo ngại về những diễn biến hàng ngày của thị trường dầu.

Các quan chức của đoàn Saudi Arabia nói rằng trước khi đi đến quyết định, OPEC và các nước trong liên minh đã cân nhắc tất cả mọi lựa chọn, bao gồm cắt giảm sản lượng sâu hơn và gia hạn thỏa thuận thêm 6 tháng. Cuối cùng, nhóm đã chốt gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng thêm 9 tháng.

Nguồn tin thân cận nói với hãng tin Dow Jones rằng OPEC đã tính đến khả năng sẽ tiếp tục gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng đến tháng 6/2018 nếu các điều kiện trên thị trường xấu đi. Phương án này sẽ được cân nhắc khi thỏa thuận hiện tại sắp đến lúc kết thúc, và sẽ được áp dụng trong trường hợp mức tồn kho dầu toàn cầu vẫn cao và giá dầu vẫn ở mức thấp.

OPEC hiện đang nỗ lực giảm lượng dầu tồn kho ở các nền kinh tế phát triển về mức trung bình 5 năm. Mức tồn kho dầu của các nước phát triển hiện đang cao hơn khoảng 300 triệu thùng so với ngưỡng này.

Sản lượng dầu đá phiến của Mỹ gia tăng nhờ giá dầu đi lên, kết hợp với nhu cầu tiêu thụ xăng còn yếu và mức xuất khẩu dầu cao của các nước OPEC trong 6 tháng đầu năm nay đã khiến nỗ lực cắt giảm sản lượng của OPEC mất tác dụng. Lượng tồn kho dầu toàn cầu hiện nay vẫn đang ở gần mức cao kỷ lục.

Giới đầu tư hiện cũng đang lo ngại về sản lượng dầu gia tăng từ Nigeria và Libya, hai nước thành viên được miễn cắt giảm sản lượng và đang cố gắng nối lại hoạt động khai thác dầu bị ngưng trệ do nội chiến. Trong thỏa thuận vừa được OPEC gia hạn, hai nước này tiếp tục được miễn cắt giảm sản lượng khai thác dầu.

Tổng hợp