Đức Giáo Hoàng cảnh cáo ‘mối nguy’ liên minh Mỹ – Nga

Đức Giáo Hoàng Francis. Photo courtesy: Reuters

Đức Giáo Hoàng Francis bày tỏ mối quan ngại về một sự liên minh “tối nguy hiểm” giữa Mỹ với Nga, khi nói rằng lãnh đạo hai nước này nằm trong số những nước có một “nhãn quan bóp méo của thế giới” trước vấn đề di dân.

Trong cuộc phỏng vấn dành nhật báo Ý La Republica hôm Thứ Năm, Đức Giáo Hoàng nói: “Tôi e ngại về liên minh đầy nguy hiểm giữa những siêu cường có một nhãn quan méo mó đối với thế giới, như giữa Nga với Mỹ, Trung Quốc với Bắc Hàn, Tổng Thống Vladimir Putin của Nga với Tổng Thống Bashar al-Assad của Syria.”

Lời cảnh cáo được đưa ra một ngày trước khi Tổng Thống Donald Trump gặp gỡ, mặt đối mặt, với Tổng Thống Nga Vladimir Putin tại Thượng Đỉnh G20 bên Đức.

Mặc dù cuộc gặp được dự trù chỉ trong 30 phút nhưng kéo dài thành nhiều giờ, và cả hai ông đã hết lời ca ngợi lẫn nhau.

Đức Giáo Hoàng trước đây từng bày tỏ mối quan ngại về việc Nga sáp nhập vùng Crimea của Ukraine. Ngài cũng từng phê phán ông Trump về lập trường đối với di dân, thậm chí có khi ngài còn nói rằng ông Trump “không phải là tín đồ Đạo Thiên Chúa” vì ông muốn xây bức tường biên giới.

Hôm Thứ Bảy, Đức Giáo Hoàng gửi tweet, nội dung nói: “Di dân là những anh, chị em của chúng ta, những người đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn, xa hẳn với sự đói nghèo, và chiến tranh.” (TP)

Theo Người Việt