Đức Giáo Hoàng kêu gọi giải thoát cho những người bị giữ ở trại tị nạn

Đức Giáo Hoàng Francis. Photo Courtesy: Reuters

Giáo hoàng Francis đã kêu gọi chính phủ các nước cho người di cư và người tị nạn ra khỏi các trung tâm, bởi cho rằng nhiều trong số này đã trở thành các “trại tập trung” thời Đức quốc xã.

Giáo hoàng tuyên bố như trên khi tham dự cuộc họp về vấn đề di dân và người tị nạn tại một thánh đường ở Rome. Ngài cám ơn những nước đã tiếp nhận người tị nạn và nói rằng sự cam kết quốc tế trong lĩnh vực di dân và người tị nạn quan trọng hơn cả vấn đề nhân quyền.

Đức Giáo Hoàng không đề cập thêm chi tiết, nhưng có hàm ý liên quan đến những sự thỏa thuận chặn dòng người nhập cư giữa Liên minh châu Âu (EU) và Libya, cũng như giữ EU và Thổ Nhĩ Kỳ.

Giáo Hoàng cũng kêu gọi người dân vùng phía Bắc Ý, nơi phản đối nhận người nhập cư, có thể chấp nhận thêm nhiều người nhập cư. Đức Giáo Hoàng cũng cho biết, với việc Ý có tỷ lệ sinh thấp nhấp nhất trên thế giới, nếu họ đóng cửa đối với người nhập cư, đây có thể được coi là tự sát.