Giáo hoàng ủng hộ nỗ lực của Đức bảo vệ Hiệp định Khí hậu Paris

Giáo hoàng Francis đón Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Vatican hôm 17.6.2017. Photo Courtesy: Reuters

Đức Giáo hoàng Francis đã khích lệ Thủ tướng Angela Merkel đấu tranh cho những thỏa thuận quốc tế như Hiệp định Khí hậu Paris.

Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm nay (17.6) cho biết, Đức Giáo hoàng Francis đã khích lệ bà đấu tranh cho những thỏa thuận quốc tế như Hiệp định Khí hậu Paris, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút Mỹ ra khỏi hiệp định tòan cầu về chống biến đổi khí hậu.

Bà Merkel đưa ra bình luận này sau buổi hội kiến với Giáo hoàng tại Vatican. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Đức đang chuẩn bị đăng cai Hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Hamburg, trong đó biến đổi khí hậu nằm trong chương trình nghị sự của Hội nghị.

Theo các nguồn tin của chính phủ Đức, thủ tướng Merkel đang tìm cách tranh thủ sự ủng hộ của các thành viên G20 về nội dung chống biến đổi khí hậu trước thềm Hội nghị G20 từ ngày 7 đến 8/7 nhưng tránh tạo ấn tượng rằng bà đang vận động lập một liên minh chống Mỹ trong vấn đề khí hậu.

Theo VOV-Trung tâm Tin