Vatican và Miến Điện thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ

Giáo hoàng Francis gặp Ngoại trưởng Miến Điện Aung San Suu Kyi tại Vatican vào hôm 4.5.2017. Photo Courtesy: reuters

Ngày 4.5, Hãng thông tấn ANSA của Ý cho biết Vatican và Miến Điện đã nhất trí thiết lập mối quan hệ ngoại giao song phương đầy đủ.

Bước tiến này đạt được sau cuộc gặp kéo dài hơn 20 phút giữa Giáo hoàng Francis và Cố vấn Nhà nước kiêm Ngoại trưởng Miến Điện Aung San Suu Kyi tại Vatican cùng ngày.

Lâu nay, Vatican chỉ có duy nhất một Khâm sứ Tòa Thánh ở Miến Điện. Nhân vật này giờ đây sẽ được thay thế bởi một Sứ thần Tòa thánh, trong khi phía Miến Điện sẽ mở Đại sứ quán tại Vatican.