Cộng đồng người Việt Nam ở Melbourne gây quỹ ủng hộ đồng bào Miền Trung

08 Tháng Mười Một, 2016 | Cộng đồng Việt Nam,Người Việt đó đây
(Hình: TVTS)

Buổi tiệc gây quỹ hỗ trợ cho đồng bào Miền Trung đã diễn ra vào tối thứ 7 tại quận Ascot Vale, Melbourne.

Sự kiện do Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Úc – New Zealand tổ chức, thu hút sự có mặt của hơn 500 người Việt nam đang sinh sống tại Melbourne.

Thượng tọa Thích Thiện Tâm, Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Úc – New Zealand, đã phát biểu: “Quê hương chúng ta cũng còn nhiều cái khó khăn, nhiều cái nghèo khổ thì thấy cái cảnh như vậy thì dĩ nhiên chúng tôi nghĩ rất là thương, mà thương thì phải có một cái hành động gì đó một cách cụ thể.

“Chính vì vậy thì chúng tôi mới bàn lại với các quý Thầy cũng như quý Phật Tử có lòng hảo tâm mới tổ chức cái buổi lễ hôm nay để vận động đồng tiền của Cộng đồng người Việt của chúng ta ở Hải ngoại này nhằm gởi về đi giúp cứu trợ cho các đồng bào mà bị những cái thiên tai lũ lụt là một cái phần nào mà chúng tôi thấy đó là cái trách nhiệm mà chúng tôi phải chia sẻ.”

Thượng tọa Thích Thiên Tâm (Hình ảnh: TVTS)

Thượng tọa Thích Thiện Tâm (Hình: TVTS)

Ngay sau trận lũ lịch sử giữa tháng 10, ngày 20/10, Giáo hội đã họp gấp, đưa ra kế hoạch và thực hiện sớm hoạt động hỗ trợ và gửi về miền Trung. Bác sỹ Phạm Phúc Nhân, trưởng ban gây quỹ cho biết cuộc vận động đã nhận được nhiều khoản đóng góp lớn từ cộng đồng người Việt tại tiểu bang Victoria.

Trưởng ban gây quỹ thiện nguyện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Úc – New Zealand, Bác sĩ Phạm Phúc Nhân nói rằng: ““Bác sĩ cảm thấy rất là vui mừng tại Bác sĩ đã làm từ thiện như thế này đã 40 năm rồi, nhưng mà Bác sĩ thấy là cái lần này có lẽ là lần đầu tiên mà cái sự đóng góp của cộng đồng rất là nhiều, tại rất là nhiều cộng đoàn mà mình họp lại đó có thể nó cả triệu đô la tại có nhiều người, nhiều tổ chức lắm.

“Hiện nay là từ tuần tới có các ca sĩ họp lại làm cái hội diễn ở Nhà Hàng 501, rồi các bên công giáo, các hội sinh viên, các hội người già, đủ các hội hết thì mình có thể nói là số tiền rất là lớn.”

Thì Bác sĩ thấy rất là hạnh phúc khi mà Bác sĩ đứng ra làm chương trình này đó mà được mọi người hưởng ứng và cũng nên nhắc lại là trong quá khứ Bác sĩ cũng đã góp phần vô gầy dựng cho Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố nữa triệu đô, rồi ở Sunshine cũng 300 ngàn, rồi cho Viện dưỡng lão cũng 900 ngàn đô la thì Bác sĩ nghĩ là cái lòng người của Victoria và của Úc rất là rộng do đó Bác sĩ rất là tin tưởng cái lòng từ thiện của mọi người dân Việt chúng ta ở Úc.”

(Hình ảnh: TVTS)

(Hình: TVTS)

Tính đến hết ngày thứ 7, tổng số tiền quyên góp được đạt gần 130 nghìn đô. Số tiền này sẽ được các sư thầy của Giáo hội phật giáo Việt Nam Thống nhất Úc – New Zealand trực tiếp đưa về Việt nam, gửi đến tay những đồng bào đang gặp khó khăn.

Thượng tọa Thích Thiện Tâm, Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Úc – New Zealand nói:

“Qua các thành tích mà chúng tôi tin tưởng rằng trong cái cộng đồng người Việt chúng ta sống tha hương ở hải ngoại nhưng mà cái tình cảm đồng bào chúng ta lúc nào cũng hướng về đất nước, hướng về quê hương, thì nhất là gặp những cái người ở trong nước, những cái hoàn cảnh đất nước như vậy thì chúng ta cảm thấy rất là rất là … phải làm một cái gì đó thì chúng tôi tin tưởng rằng nếu mà chúng ta có cái tâm thì chúng ta sẽ chia sẽ những cái khó khăn đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng đó là những cái thành quả mà xuất phát từ cái tâm, đó là một điều rất là quan trọng”.

Miền Trung lại đang tiếp tục hứng chịu đợt lũ mới, với con số thiệt hại tính đến ngày 5/11 lên đến 10 người chết và 5 người mất tích.

 

– TiVi Tuần-san