Biểu tình chống Formosa và ủng hộ dân chủ

07 Tháng Ba, 2017 | Người Việt đó đây
Biểu tình trước đình Quốc hội Tiểu bang Victoria vào Thứ Bảy 4/3. Hình: TVTS

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu bang Victoria đã tổ chức một cuộc biểu tình tại thành phố Melbourne vào Thứ Bảy tuần qua, song song với những cuộc biểu tình khác của người Việt Nam ở Hoa Kỳ mà mục tiêu chính là chống công ty Formosa, thủ phạm vụ làm cá ở biển Miền Trung chết hàng loạt vào năm ngoái.

Cuộc biểu tình bắt đầu từ City Square ở đường Swanston Street vào khoảng 1 giờ trưa và sau đó tuần hành qua Quốc hội tiểu bang.

Có khoảng 300 người tham gia cuộc biểu tình, đứng trải dài trên các tầng cấp tiền đình quốc hội với cờ Úc, cờ vàng, và rất nhiều biểu ngữ bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Một vài người phát truyền đơn cho khách bộ hành băng qua những con đường Spring và Bourke trước quốc hội.

Đoàn biểu tình thay nhau phát biểu, hô những khẩu hiệu chống nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam độc tài, đòi đóng cửa Formosa, lên án Trung Cộng chiếm biển đảo của Việt Nam.

Có khoảng 300 người tham gia cuộc biểu tình ngày Thứ Bảy 4/3. Hình: TVTS

Song song với các cuộc biểu tình ở hải ngoại, ở trong nước,  Linh mục Nguyễn Văn Lý cũng đã nhân danh một tổ chức đấu tranh chưa tiện công bố tên, đã vận động toàn dân Việt Nam cùng xuống đường trong ngày Chủ Nhật 5 tháng 3, ngày ông cho là đánh dấu thời gian những hòn đảo ở Trường Sa rơi vào tay Trung Cộng.

Linh mục Lý nói cuộc biểu tình toàn quốc này vừa đòi hỏi dân chủ tự do vừa kết hợp chống Formosa.

Khi được phỏng vấn, ông nói ông không  lạc quan là có nhiều người đi biểu tình, nhất là tại các tỉnh xa xôi.

Ông hy vọng các tỉnh miền Trung bị thiệt hại vì Formosa sẽ đi nhiều hơn. Ông đề nghị những người đi biểu tình mặc áo trắng và cầm cờ ngũ sắc.

Đài BBC tường thuật rằng cuộc kêu gọi của Linh mục Lý đã không được hưởng ứng rộng rãi, và chỉ có vài ngàn người ở các tỉnh như Hà Tĩnh, Nghệ An là đi biểu tình đông, và nhắm vào việc đỏi bồi thường do vụ Formosa gây ra.

Tuy nhiên Linh mục Lý nói cuộc kêu gọi biểu tình hôm Chủ Nhật vừa rồi mới là khởi đầu.

Ông hy vọng sẽ có những cuộc biểu tình liên tục vào các ngày Chủ Nhật trong năm nay.

Một vài người bình luận trên mạng, nói rằng Linh mục Lý đã không có chủ trương, đường lối, kế hoạch khi kêu gọi vu vơ một cuộc biểu tình khắp nước như vậy.