Chuẩn bị đón xuân Đinh Dậu: Back to Footscray

15 Tháng Một, 2017 | Người Việt đó đây
Cuộc diễn hành trên đường Hopkins Street dẫn đầu bởi nhóm múa Âu Cơ. Photo: TVTS

Chỉ còn 13 ngày nữa là Tết nguyên đán.  Hôm nay Chủ Nhật 15.1.2017 Hội Chợ Tết của cộng đồng Việt Nam đã diễn ra tại vùng Footscray thuộc miền tây Melbourne.

Ông La Khải Nguyên, chủ tịch Hội Thương gia Á châu vùng Footscray (FABA) cho biết đây là hội chợ  tết thứ 26 do Hội FABA tổ chức.

Hội chợ này diễn ra chỉ một thời gian ngắn sau khi trung tâm thương mại Bilo (còn gọi là chợ Little Saigon) của người Việt bị cháy, gây thiệt hại khoảng 12 triệu đô la.

Tuy nhiên  ông La Khải Nguyên hy vọng cùng với trung tâm thương mại Little Saigon đang được tiến hành, chợ Bilo sẽ được xây dựng lại lớn hơn, đẹp hơn.

Thị trưởng Thành phố Maribyrnong, bà Catherine Cumming cũng tin rằng sau tai nạn này, cộng động thương gia Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển đóng góp cho sự thịnh vượng của thành phố.

Tân nghị viên Diana Huỳnh phát biểu, bên phải cô là Thị trưởng Catherine Cumming và các nghị viên đồng nghiệp của Thành phố Maribyrnong. Photo: TVTS

Dân biểu Lao động Liên bang Tim Watts thuộc đơn vị Gellibrand nói năm con gà là biểu tượng cho sự cần cù và tương trợ, do đó khi cái chợ bên kia đường bị tai nạn, cộng đồng sẽ góp một tay để xây dựng lại.

Dân biểu Watts nói chủ đề năm nay là “Back to Footscray”, có nghĩa là hãy trở lại Footscray để mua sắm, ăn uống, tiêu tiền để hỗ trợ cộng đồng thương gia Footscray.

Thượng nghị sĩ Tự do Tiểu bang của đơn vị Miền Tây, ông Bernie Finn cho rằng nếu không có cộng đồng Việt Nam thì Footscray và Miền Tây không thịnh vượng và năng động như ngày hôm nay. Ông Finn nhân danh nước Úc để có lời cám ơn rất chân thành đối với người Việt Nam.

Hội chợ Tết Footscray bắt đầu từ 10 giờ sáng và chấm dứt lúc 10 giờ đêm với màn bắn pháo bông dài khoảng 8 phút trên sân thượng của Footscray Market.

Chương trình văn nghệ năm nay có nhiều tiết mục với sự đóng góp của nhiều tổ chức, sắc tộc như  nhóm nhạc cổ truyền Tre Vàng (từ Sydney xuống), đội Múa Lân, ban vũ Âu Cơ, ban nhạc rap Việt Nam với ca khúc God Bless Footscray cùng với sự  góp mặt của các nghệ sĩ người Hoa, Nam Dương, Samoa, Phi Châu v.v…

Đặc biệt trong phần diễn hành đi dọc những con đường có các sạp mua sắm ăn uống, các phụ nữ Việt Nam trong những chiếc áo dài xinh đẹp đã cầm bảng hiệu ghi tên của 17 cơ sở thương mại ủng hộ, bảo trợ  ban tổ chức hội chợ tết.

Cạnh Cổng Chào Sài Gòn là “chợ hoa” do Chùa  Quang Minh đảm trách. Hội chợ Footscray là hội xuân Đinh Dậu thứ hai của cộng đồng Việt Nam ở thành phố Melbourne.

Chủ Nhật 22.1 tới đây, Hội Chợ Tết Đinh Dậu sẽ được tổ chức ở ngoại ô Richmond và Springvale.

Độc giả TVTS có thể xem video phóng sự Hội Chợ Tết Đinh Dậu tại Footscray trên truyền hình trực tuyến của TiVi Tuần-san tại www.tvts.online.com.au.