Chuyển vụ án của ông Kim Jong-nam lên tòa thượng thẩm

30 Tháng Năm, 2017 | Người Việt đó đây
Đoàn Thị Hương bị đưa ra tòa hồi tháng 4. Photo Courtesy: Reuters

Sáng nay 30.5, nghi phạm Việt Nam Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, và nghi phạm Nam Dương Siti Aishah, 25 tuổi, đã ra tòa lần 3 ở Sepang, bang Selangor, Mã Lai để tham dự phiên xét xử lần 3 vụ công dân Triều Tiên Kim Chol bị sát hại tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur hôm 13.2.

Tuy nhiên, tại phiên xét xử sáng nay, tòa Sơ thẩm Sepang tuyên bố chuyển vụ án của nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah lên tòa án Tối cao Shah Alam vì tòa sơ thẩm không đủ thẩm quyền để xét xử các vụ giết người. Tuy nhiên, thẩm phán hiện chưa ấn định thời gian cho phiên xét xử tại tòa thượng thẩm.

Tòa Thượng thẩm là tòa án cao thứ ba trong hệ thống tòa án của Malaysia, chỉ xếp sau Tòa Phúc thẩm và Tòa án Liên bang.

Trong khi đó theo hãng tin AFP dẫn lời luật sư của nghi phạm Siti Aisya cáo buộc các công tố viên làm việc “không đúng nguyên tắc và thiếu thân thiện”. Luật sư Gooi Soon Seng cho biết đến nay vẫn chưa nhận được đoạn video hiện trường (CCTV) quay trước đó bằng camera an ninh khoảnh khắc cả hai nghi phạm bị cáo buộc “ám sát” đối tượng ở sân bay và báo cáo khám nghiệm tử thi.

Ông chỉ trích: “Quyền được xét xử công bằng là các tài liệu phải được cung cấp sớm nhất ngay từ giai đoạn đầu trước phiên xử chứ không phải vào giờ phút chót”.

Sau khi cả hai nghi phạm xuất hiện nhanh chóng ở phiên xử lần này, tờ The Star của Mã Lai cho biết vụ án này sẽ được chuyển đến tòa thượng thẩm Shah Alam ở bang Selangor xét xử tiếp.

Tổng hợp