Cộng đồng người Việt tham gia buổi lễ mừng Đức Phật ở phía bắc Melbourne

08 Tháng Năm, 2017 | Người Việt đó đây
Photo Courtesy: Tivi Tuansan’s news

Hôm 7.5, một buổi lễ mừng Đức Phật đản sinh ra đã được tổ chức long trọng tại Tu Viện Quảng Đức, một trong những ngôi chùa lớn của cộng đồng người Việt Nam nằm tại vùng phía bắc Thành phố Melbourne.

Hàng trăm Phật tử và chư tăng ni người Việt từ các chùa trong thành phố Melbourne đã đến dự,  trong đó có hai vị tăng sĩ Tây Tạng.

Chương trình đại lễ Phật đản diễn ra từ sáng, kéo dài đến chiều, gồm các nghi thức: cầu an cầu siêu,  cúng tiến chư hương linh, lễ Phật, phóng sanh, văn nghệ.

Đại lễ mở đầu bằng bài diễn văn của Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, trụ trì Tu viện Quảng Đức.

Thượng tọa Nguyên Tạng nói  chúng ta đang sống trong những ngày lịch sử,  thời gian mà hằng triệu Tăng Tín đồ Phật giáo trên thế giới đang hân hoan đón mừng ngày Đức Phật đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni Ấn Độ, cách đây 2641 năm về trước.

Đức Phật đản sinh là một sự kiện trọng đại, thiêng liêng, một sự kiện hi hữu của toàn nhân loại.

Ngài là bậc Đạo sư Giác ngộ, tỏa ánh sáng năng lượng, xóa tan màn vô minh tăm tối của xã hội, phân hóa giai cấp, giàu nghèo và bất công mà căn nguyên bởi tại lòng tham, sân, si của con người.

Thượng tọa Nguyên Tạng cho rằng sự kiện Đức Phật đản sinh là bức thông điệp hòa bình, hạnh phúc thương yêu, mở ra con đường mà tự thân mỗi người phải vượt qua sự cám dỗ và chi phối của tham ái để tiến đến cảnh giới giác ngộ.

Sau nghi thức lễ Phật, các Phật tử ra trước tiền đình Tu viện để làm lễ phóng sinh. Những con chim trong lồng được Thượng tọa mở cửa, đã bay vút lên bầu trời xanh lãng đãng những cụm mây trắng của một ngày mùa thu rất lạnh.

Các Phật tử và khách hành hương lễ Phật đã được mời dùng cơm chay và thưởng thức một chương trình văn nghệ mừng ngày sinh của Đức Phật, ngày vui của người Phật tử nói riêng và của nhân loại nói chung.