Đề nghị lập thí điểm chích ma túy ở North Richmond

21 Tháng Hai, 2017 | Người Việt đó đây
Đường Victoria Street ở Richmond thường có cảnh sát tuần tra để kiểm sóat nạn ma túy. (Hình: TVTS)

Một nhân viên pháp y điều tra cái chết của một phụ nữ 34 tuổi vào tháng 12 năm ngoái, do xài bạch phiến quá liều, đã đề nghị Chính phủ Tiểu bang Victoria hãy lập một thí điểm chích tại vùng North Richmond, nơi có nhiều tiệm buôn bán của người Việt với con đường Victoria Street nổi tiếng dân mua bán ma túy thường lui tới.

Nhân viên pháp y Jacqui Hawkins đề nghị Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh cấp phát rộng rãi naloxone, một loại thuốc giúp tránh bị quá liều vì bạch phiến, và tái xét việc cung cấp ngân quỹ giúp người bị ghiền.

Nhân viên pháo y nói trong năm 2015, tại Victoria có 172 người chết vì quá liều.

Một phát ngôn viên chính phủ nói chính phủ sẽ cứu xét đề nghị của viên pháp y, và sẽ trả lời trong vài tháng tới.

Tuy nhiên, các thương gia người Việt trên đường Victoria luôn phản đối việc mở phòng chích ở Richmond, cho rằng làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán của họ.