Hành khách bị United Airlines kéo lê khỏi máy bay là người Mỹ gốc Việt

12 Tháng Tư, 2017 | Người Việt đó đây
Máy bay của hãng United Airlines. Photo Courtesy: Reuters

Theo tờ Daily Mail (Anh), hành khách bị hãng hàng không United Airlines lôi ra khỏi máy bay một cách bất công hôm 9/4 là bác sĩ David Dao, 69 tuổi, một người Mỹ gốc Việt.

Chiều tối ngày 9/4 (giờ địa phương), một hành khách đã bị nhân viên an ninh lôi xềnh xệch ra khỏi máy bay của hãng hàng không United Airlines trong chuyến bay từ thành phố Chicago đến Louisville, bang Kentucky, Mỹ.

Theo Daily Mail, vị hành khách đó là bác sĩ người Mỹ gốc Việt David Dao. Ông Dao đã từng làm việc tại bệnh viện Hardin Memorial và có một phòng khám tư ở Louisville.

Cộng đồng mạng, đặc biệt là ở Mỹ, đang chỉ trích mạnh mẽ cách hành xử thô bạo và phi lý của United Airlines bởi chính hãng hàng không này đã để xảy ra tình trạng bán số vé nhiều hơn số ghế trên chuyến bay đó. Vị hành khách đó đã mua vé, ngồi đúng số ghế và không vi phạm bất kì quy định nào.

Vụ việc người đàn ông 69 tuổi bị kéo lê khỏi máy bay của hãng United Airlines khiến dư luận bức xức. Photo Courtesy: Facebook

Theo lời kể của một hành khách cũng có mặt trên chuyến bay đó, ban đầu, đại diện của hãng thông báo muốn tìm 4 người tình nguyện xuống máy bay và đề nghị trả 800 Mỹ kim cho mỗi người tình nguyện đó. Có 2 người đàn ông sẵn sàng trả ghế. Sau đó hãng này chọn ngẫu nhiên hai người nữa. Tuy nhiên, ông David Dao từ chối xuống vì đã hẹn bệnh nhân của ông vào sáng hôm sau.

Sau đó, một số nhân viên an ninh đã kéo ông ra khỏi chỗ ngồi bất chấp việc ông la hét, không đồng ý.

United Airlines đang phải vật lộn để ngăn chặn sự cố. Cổ phiếu của công ty tiếp tục giảm mạnh từ khi sự cố xảy ra. Một nhân viên an ninh liên quan đến vụ việc đã tạm thời nghỉ việc. Bộ Giao thông liên bang Mỹ đang điều tra về việc United Airlines có tuân thủ đúng các quy định về bán vé hay không.

Theo Infonet