Lời khai ban đầu tiên của nghi phạm sát hại bé gái người Việt ở Nhật

19 Tháng Tư, 2017 | Người Việt đó đây
Nghi phạm Shibuya Yasumasa rời sở cảnh sát Abiko, tỉnh Chiba. Photo Courtesy: Asahi

Shibuya Yasumasa, nghi phạm liên quan tới vụ án mạng của bé gái người Việt Lê Thị Nhật Linh đã có những lời khai ban đầu với cơ quan chức năng trong một cuộc thẩm vấn vào hôm 18.4.

Tờ Senkai hôm 19.4 dẫn nguồn tin từ các nhân viên điều tra cho biết nghi phạm Shibuya khai nhận vào buổi sáng 24.3, ngày bé L.T.N. Linh mất tích, ông vẫn đưa các con của ông tới trường Tiểu học Mutsumi số 2, thành phố Matsudo, tỉnh Chiba.

Tuy nhiên, y phủ nhận có liên quan tới vụ án mạng của bé gái người Việt. Shibuya nói rằng sau khi đưa con đi học ông ta không được khỏe nên sau đó chỉ ở nhà. Lời khai này của Shibuya mâu thuẫn với các chứng cứ mà cảnh sát thu được.

Cũng trong ngày 19.4, các nhà điều tra cho biết họ phát hiện một số sợi tóc và dấu vân tay lạ không phải là của nghi phạm trong hai chiếc xe của y. Các nhà điều tra đang xác định xem những sợi tóc và dấu vân tay này liệu có phải là của bé Linh hay không. Nếu phải thì đây sẽ là một trong những chứng cứ quan trọng để buộc tội nghi phạm Shibuya, người vẫn đang tiếp tục dùng quyền im lặng.

Trước đó, cảnh sát đã thu thập được một số đoạn dây và một con dao có vỏ bọc khả nghi trong nhà của nghi phạm được cho là có liên quan tới vụ việc. Đó có thể là hung khí dẫn đến cái chết của bé Linh. Cảnh sát xác định bé Linh thiệt mạng do bị siết cổ đến ngạt thở và hung thủ ra tay ở một địa điểm khác trước khi bỏ lại thi thể không quần áo của bé bên một bờ kênh.

Cảnh sát còn cho biết họ tịch thu được 20 hộp trong nhà của nghi phạm. Trong số đó, phần đa là những DVD khiêu dâm, phim người lớn. Ngoài ra, trong nhà nghi phạm tàng trữ những hình ảnh trẻ em gái vị thành niên. Những tài liệu thu thập này giúp cảnh sát củng cố thêm lời khai của nhân chứng khi nói về sở thích bệnh hoạn của nghi phạm.

Nghi phạm Shibuya Yasumasa (46 tuổi) hành nghề kinh doanh bất động sản. Người này từng là hội trưởng hội phụ huynh học sinh trường Tiểu học Mutsumi, trường bé Linh từng theo học. Ông ta sống trong một căn hộ chung cư trước cửa ga Mutsumi trên tuyến Tobu Noda, cách nhà bé Linh 300m.

Theo hội bảo hộ học sinh thành phố Matsudo, gần như ngày nào Shibuya cũng tham gia giám sát các em nhỏ tới trường cho tới ngày mà bé Linh mất tích.

Theo cơ quan điều tra, hiện Shibuya vẫn im lặng trước các lời buộc tội nhằm vào ông, bao gồm tội giết người và phi tang.

Tổng hợp