Một ông chủ người Việt ở Thụy Sĩ bị phạt tù vì tiêu thụ đồ ăn cắp

13 Tháng Mười Hai, 2017 | Người Việt đó đây
Tượng thần công lý. Photo Courtesy: Limmattaler Zeitung

Ngày 7.12, Tòa án Bülach, Thụy Sĩ đã kết án một người Việt Nam 58 tuổi, chủ của 7 nhà hàng châu Á, 22 tháng tù và phạt 18,000 Franken vì tội tiêu thụ hàng ăn cắp.

Theo bản cáo trạng, trong khoảng thời gian 6 tháng, một nhân viên của một công ty bán buôn thực phẩm Thụy Sĩ đã ăn cắp nhiều tấn thịt tươi và đông lạnh cho tới khi bị bắt vào tháng 11.2015. Sau đó, tên ăn cắp khai đã bán hàng cho 6 chủ nhà hàng ăn nhanh và khách sạn ở vùng Zürich. 5 người trong đó đã bị đưa ra xét xử và kết án vì tội tiêu thụ hàng ăn cắp.

Giờ đây, bị cáo cuối cùng bị đưa ra xét xử là một người gốc Việt, 58 tuổi, người sáng lập và là Chủ tịch Hội đồng quản trị của một công ty cổ phần quản lý bảy nhà hàng ăn Trung Quốc ở Zürich, Glattal và Uster. Phát biểu trước Tòa án Bülach, bị cáo phủ nhận cáo buộc tiêu thụ đồ ăn cắp có tính kinh doanh và cho rằng mình không biết nguồn gốc tội phạm của số hàng đó nên vô tội.

Nhưng nữ công tố viên cho rằng bị cáo đã hạ thấp vai trò của mình. Theo lời thú nhận của kẻ cắp, người chủ doanh nghiệp này là người tiêu thụ chính số hàng ăn cắp vì ông ta đã mua từ 15 tới 20 chuyến hàng. Ngoài ra, ông ta phải biết rằng số hàng này có vấn đề, vì người bán hàng tự giới thiệu là nhân viên của một công ty nhập khẩu, nhưng lại bán hàng với giá thấp bất thường, đòi phải thanh toán tiền mặt và không bao giờ viết hóa đơn. Thêm vào đó, người này luôn mang thịt tới vào ngoài giờ làm việc, trên một chiếc xe tư và không được làm lạnh. Vì vậy, Nữ công tố viên đòi kết án bị cáo 28 tháng tù và 71,000 Franken tiền phạt.

Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa khẳng định rằng bị cáo biết đây là đồ ăn cắp, vì trên bao bì có in Logo của công ty bị hại, vì vậy bị cáo có tội và kết án bị cáo gốc Việt này 22 tháng tù, cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 3 năm và phải nộp phạt 18,000 Franken.

Theo Thoibao.de