Thanh niên gốc Việt vượt 3 rào chắn an ninh tại Bạch Ốc trước khi bị bắt

18 Tháng Ba, 2017 | Người Việt đó đây
Khu vực Bạch Ốc luôn được canh gác cẩn mật. Photo Courtesy: Reuters

Sở Mật vụ Mỹ ngày 17.3 cho biết Jonathan Tran đã lần lượt vượt qua hai hàng rào và một cổng, sau đó đi quanh khu vực Bạch Ốc 16 phút trước khi bị bắt.

Reuters dẫn thông báo của Sở Mật vụ Mỹ cho biết vào ngày 10.3, Jonathan Tran, 26 tuổi đến từ Milpitas, tiểu bang California, đã nhảy qua hàng rào cao khoảng 1.5 m gần trụ sở Bộ Tài chính Mỹ, nằm kế bên Bạch Ốc. Sau đó, nam thanh niên này tiếp tục liều lĩnh leo qua chiếc cổng cao khoảng 2,4 m và một hàng rào thấp hơn ở gần phía đông nam của Cánh Đông thuộc khu đất của Bạch Ốc trước khi bị bắt.

Thông báo cho biết thêm: “Mật vụ Mỹ có thể xác nhận rằng chưa bao giờ có một người nào đột nhập vào Bạch Ốc theo cách như vậy”.

Các chuông báo động đã kêu lên sau khi Jonathan Tran nhảy xuống từ hàng rào, nhưng bằng cách nào đó, nam thanh niên này vẫn tránh được thiết bị cảm biến khác trước khi bị lực lượng an ninh Bạch Ốc phát hiện. Vào thời điểm bị bắt, Tran chỉ còn cách tòa nhà chính vài bước chân.

Tran được cho là đã “lảng vảng” quanh khu vực Đại lộ Pennsylvania, nơi tọa lạc của Nhà Trắng, ở Washington gần 6 giờ đồng hồ trước khi bị phát hiện. Vào thời điểm xảy ra vụ đột nhập của Jonathan Tran, Tổng thống Donald Trump vẫn đang ở trong Bạch Ốc. Tuy nhiên, ông không gặp nguy hiểm sau vụ việc này.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ Jason Chaffetz đã yêu cầu Quyền Giám đốc Sở Mật vụ William Callahan báo cáo về vụ đột nhập của Jonathan Tran từ hôm 13.3. Trong thư gửi lãnh đạo Mật vụ Mỹ, ông Chaffetz cũng đề cập tới thông tin đáng lo ngại rằng Tran đã di chuyển trót lọt quanh khu vực Bạch Ốc “trong khoảng thời gian đáng kể” trước khi bị bắt giữ.

Ngoài ra, “Ủy ban Giám sát Hạ viện cũng bày tỏ mối lo ngại bấy lâu nay về các sự cố an ninh lặp đi lặp lại tại các cơ sở vốn được bảo vệ nghiêm ngặt của Mỹ”, ông Chaffetz nói, đồng thời đề cập tới một báo cáo của Ủy ban hồi năm 2015, trong đó thống kê rằng Sở Mật vụ đã phát hiện 143 vụ đột nhập và nỗ lực đột nhập trong khoảng thời gian 10 năm.

Jonathan Tran có thể sẽ phải đối mặt với bản án lên tới 10 năm tù giam vì tội cố ý xâm phạm khu vực cấm mà chưa được chính quyền cho phép. Sau khi bị bắt, Tran đã khai với cơ quan điều tra rằng mình là bạn của tổng thống và có cuộc hẹn với ông Trump. Các nhà chức trách cho biết nam thanh niên này đã mang theo 2 bình xịt hơi cay, một hộ chiếu Mỹ, một máy tính và một cuốn sách của Tổng thống Trump.

Jonathan Tran đã được thả từ hôm 13.3 mà không cần bảo lãnh. Hiện Tran đã trở về California, tuy nhiên sẽ bị gắn thiết bị định vị trên người cho đến phiên điều trần tiếp theo tại Washington. Tổng thống Trump đã khen ngợi Mật vụ Mỹ “làm việc tuyệt vời” khi phát hiện kịp thời hành vi đột nhập trái phép của Jonathan Tran.

Tổng hợp