Tìm thấy thi thể được tin là thuyền trưởng Việt Nam bị phiến quân Phi Luật Tân bắt cóc

11 Tháng Mười Hai, 2017 | Người Việt đó đây
Các binh sĩ quân đội Phi Luật Tân. Photo Courtesy: Reuters

Phi Luật Tân đã khai quật thi thể được cho là thuyền trưởng người Việt bị nhóm khủng bố Abu Sayyaf bắt cóc năm ngoái.

Nhà chức trách Phi Luật Tân ngày 8.12 tìm thấy thi hài của người được cho là Phạm Minh Tuấn, thuyền trưởng tàu MV Royal 16, tại Jolo, khu vực Sulu, thông cáo của Bộ Ngoại giao ngày 10.12 cho biết.

Phi Luật Tân dự kiến đưa thi hài này đến Manila để xét nghiệm ADN. Các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng phối hợp chặt chẽ với nước sở tại để xác minh. Khi có kết quả chính thức, Đại sứ quán Việt Nam tại Phi Luật Tân sẽ hoàn tất các thủ tục để đưa thi hài về Việt Nam.

Tờ Philstar dẫn lời ông Graciano Mijares, Chỉ huy Văn phòng cảnh sát khu vực – Vùng tự trị ở Mindanao, cho biết thi hài người nghi là anh Tuấn được khai quật ở Sitio Kasulutan, bờ biển Barangay Bus-Bus ở Jolo.

Các quan chức Basilan cho hay thuyền trưởng Tuấn và 5 thuyền viên của tàu MV Royal 16 hồi tháng 11 năm ngoái bị nhóm khủng bố Abu Sayyaf bắt cóc và giam ở tỉnh này, sau đó chuyển đến Sulu. Thuyền trưởng Tuấn có thể đã bị phiến quân sát hại trong khi chúng giao tranh với quân đội Phi Luật Tân hồi đầu tháng 9.

Tàu MV Royal 16 với 19 thuyền viên bị tấn công ngoài khơi đảo Sibagu, cách đảo Basilan khoảng 10 hải lý về hướng Tây-Tây Nam. Sau khi tấn công, phiến quân đã thả tàu và 13 thuyền viên, giữ lại 6 người, trong đó có thuyền trưởng Tuấn.

Trong số 6 người bị bắt, hai thuyền viên được giải cứu vào tháng 6 và tháng 8. Hai thuyền viên bị Abu Sayyaf sát hại đêm 4.7. Một con tin thiệt mạng trong cuộc đấu súng giữa quân đội Philippines và nhóm phiến quân trong tháng 7. Thuyền trưởng Tuấn là người cuối cùng chưa được xác định danh tính.

Abu Sayyaf bắt đầu hoạt động từ những năm 1990. Nhóm từng liên kết với al-Qaeda trước khi thề trung thành với phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.