Đột tử vì uống quá nhiều nước tăng lực

18 Tháng Năm, 2017 | Sức khỏe
Cha của nạn nhân hy vọng cái chết của con trai mình sẽ là lời cảnh tỉnh. Photograph: Yui Mok/PA

Cha của nạn nhân hy vọng cái chết của con trai mình sẽ là lời cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ phải thận trọng hơn về việc uống caffeine ở trẻ.

Hai giờ trước khi ngã quỵ ngay tại lớp học, thiếu niên 16 tuổi Davis Cripe ở bang Nam Carolina (Mỹ) đã uống một lượng lớn nước chứa caffeine, gồm một ly nước ngọt Mountain Dew cỡ lớn, một ly latte của McDonald và một thức uống tăng lực khác.

Ông Gary Watts, nhân viên điều tra về những cái chết bất thường tại bang này, cho biết Cripe không qua khỏi vì caffeine gây ra tình trạng rối loạn nhịp tim.

“Đây không phải vì quá liều caffeine. Chúng tôi không nói rằng nguyên nhân cái chết là do tổng lượng caffeine trong cơ thể mà vì cậu bé đã uống trong thời gian ngắn và việc dùng nước tăng lực cuối cùng đã gây ra vấn đề rối loạn nhịp tim”, ông nói.

Ông Sean, cha của Cripe, hy vọng cái chết của con trai mình sẽ là lời cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ phải thận trọng hơn về việc uống caffeine ở trẻ.

Theo BBC, caffeine giúp tăng sự tỉnh táo và giảm buồn ngủ, nhưng cũng có thể gây rối loạn nhịp tim khiến người dùng có cảm giác lo lắng. Với người lớn khỏe mạnh, khoảng 400 mg caffeine mỗi ngày là mức an toàn.

Theo Thanh Niên