Hai tử tù khoét tường phòng biệt giam, đu dây ra ngoài tẩu thoát

14 Tháng Chín, 2017 | Tội phạm
Lê Văn Thọ (trái) và Nguyễn Văn Tình (phải) – Ảnh cơ quan công an cung cấp

Hai tử tù ở cùng phòng biệt giam của trại tạm giam T16 (Bộ Công an) Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình đã khoét tường để trốn khỏi phòng giam, đu ra ngoài bằng dây khi trời đang mưa rất to, tẩu thoát khỏi nơi giam giữ rồi đến nhà người thân mượn xe máy trốn chạy.

Liên quan đến vụ việc 2 tử tù trốn khỏi phòng biệt giam của trại tạm giam T16 (Bộ Công an; ở huyện Thanh Oai, TP Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thọ, Nguyễn Văn Tình về tội “Trốn khỏi nơi giam, giữ” theo Điều 311 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào sáng 11-9, Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”, SN 1980, trú tại Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội) được xác định đã trốn khỏi phòng biệt giam của trại tạm giam T16.

Trại tạm giam T16 Bộ Công an, nơi 2 tử tù bỏ trốn. Photo Courtesy: NLĐ

Theo nguồn tin của phóng viên, 2 tử tù ở cùng phòng biệt giam, đã khoét tường để trốn thoát ra ngoài. Sau đó, 2 tử tù này đu ra ngoài bằng dây khi trời đang mưa rất to rồi tẩu thoát khỏi nơi giam giữ.

Một số nhân chứng nhìn thấy 2 đối tượng có đặc điểm nhận dạng gần giống với Thọ và Tình xuất hiện ở khu vực đường 446 xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội, vào sáng sớm ngày 11-9.

Về thông tin này, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng nay 14-9, một lãnh đạo Công an xã Yên Trung (huyện Thạch Thất) cho biết theo thông tin thu thập ban đầu, Tình đã về nhà người thân ở xã Yên Trung gọi cửa và lấy xe máy để cùng Thọ tẩu thoát.

Cũng theo tin từ công an xã Yên Trung, Tình và Thọ đi về xã Yên Trung bằng xe taxi. Xã Yên Trung là nơi Tình sinh ra và sống lúc nhỏ, sau đó Tình cùng gia đình chuyển đến sinh sống tại huyện Quốc Oai.

Một lãnh đạo công an xã Yên Trung cho biết thêm cơ quan điều tra đã làm việc với người thân của Tình phục vụ quá trình truy bắt 2 tử tù bỏ trốn. Các camera an ninh xung quanh khu vực nghi vấn có sự xuất hiện của 2 tử tù này đều được trích xuất để điều tra.

Theo NLĐ