Xét xử băng nhóm chuyên buôn bán phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc

22 Tháng Năm, 2017 | Tội phạm
Buôn người, buôn ma túy, buôn lậu qua biên giới Trung Quốc gia tăng. Photo Courtesy: Lao động

Một băng nhóm bị buộc tội buôn người đang bị xét xử ở tây nam Trung Quốc do bắt cóc 27 phụ nữ Việt Nam và bán sang Trung Quốc làm vợ.

Theo truyền thông địa phương, băng đảng gồm 10 tên, do một kẻ tên Li cầm đầu, đã mua các nạn nhân từ biên giới Trung Quốc – Việt Nam rồi bán lại cho các băng đảng khác, có khi là các gia đình ở khắp các tỉnh Quảng Đông, Hồ Nam, Sơn Đông và Hồ Bắc trong giai đoạn 2014-2016.

Các nạn nhân, có người đã có chồng, có người chỉ mới là sinh viên. Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Vân Nam, họ bị lừa sang biên giới, thậm chí bị chuốc thuốc mê hay ma túy rồi bị bán lại và sang tay nhiều người lạ với danh nghĩa là “vợ”.

Theo cáo trạng, với mỗi nạn nhân, nhóm này mua với giá khoảng 70-130 triệu đồng Việt Nam rồi bán lại với giá 110-330 triệu đồng. Theo báo South China Morning Post của Hong Kong, quá trình xét xử vẫn chưa kết thúc.

Theo số liệu được công an Trung Quốc công bố, trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2015, tổng cộng đã có 15.000 nạn nhân của bọn buôn người được giải cứu.