Y tá người Đức sát hại hơn 100 bệnh nhân

10 Tháng Mười Một, 2017 | Tội phạm
Y tá Niels Hogel che mặt tại tòa án Đức. Photo courtesy: CBS News

Cảnh sát Đức đã phát hiện chứng cứ cho thấy số nạn nhân thực sự của “y tá tử thần” Niels Hogel đã lên đến hơn 100 người.

Các nhà điều tra ngày 10.11 cho biết Niels Hogel đã gây ra cái chết của 106 người sau khi tìm thêm chứng cứ về việc y tá này liên quan tới 16 thi thể trong thời gian làm việc tại hai bệnh viện ở Đức từ những năm 1999- 2005.

Giới chức điều tra nhấn mạnh con số trên có thể gia tăng sau khi việc giám định pháp y thêm nhiều thi thể hoàn tất cũng như khai quật được thi thể của ba bệnh nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ, theo AFP.

Các công tố viên nói rằng họ sẽ đưa thêm những cáo buộc mới chống lại Hoegel vào đầu năm tới.

Theo tờ The Guardian, “sát thủ” 41 tuổi đã bị tuyên án chung thân vào tháng 2.2015 vì tội giết hai người cũng như âm mưu sát hại một số bệnh nhân ở khu chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Delmenhorst, miền bắc nước Đức.

Tuy nhiên, trước tòa Hogel thừa nhận đã cố ý tiêm thuốc gây ngừng tim cho hơn 90 bệnh nhân để thử kỹ năng hồi sức cấp cứu của bản thân và tận hưởng cảm giác cứu sống họ, nhưng liên tục thất bại.

Dựa trên những lời khai đó, cảnh sát đã tìm thêm chứng cứ về 88 vụ giết người khác sau khi phân tích nhiều hồ sơ bệnh án và giám định ít nhất 130 thi thể ở Đức, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, bắt đầu từ thời điểm phạm nhân hành nghề ở một bệnh viện.

“Số người chết trong vụ này là chưa từng có trong lịch sử nền cộng hòa Đức”, người đứng đầu công tác điều tra của cảnh sát Đức, ông Arne Schmidt, nhận xét. Ông cũng nói rằng Hogel chọn nạn nhân một cách ngẫu nhiên trong số những người ở tình trạng thập tử nhất sinh.

Cảnh sát cho rằng “kẻ sát nhân hàng loạt ghê tởm nhất ở Đức” đã giết nạn nhân đầu tiên vào tháng 2.2000, khi đang làm việc cho một bệnh viện ở Oldenburg thuộc bang Lower Saxony, gần biên giới với Hà Lan.

Theo Thanh Niên