20,000 giấy nợ người máy Centrelink in ra không thỏa đáng

21 Tháng Chín, 2017 | Tin nước Úc
Bộ Trưởng Tudge thừa nhận 20,000 giấy nợ sai lầm. Hình: Andrew Meares

Chánh phủ Turnbull thú nhận đã gửi đi giấy 20,000 đòi nợ do người máy in ra nhằm thâu hồi tiền phúc lợi xã hội của người nhận nhưng sau nầy phát hiện rằng họ chỉ mang nợ ít hơn nhiều hoặc không nợ gì cả.

Tài liệu được Bộ Trưởng Dịch Vụ Nhân Sinh Alan Tudge đệ trình trước Quốc Hội cho thấy việc sử dụng người máy Centrelink in ra giấy nợ đưa đến kết quả 19,980 giấy đòi nợ đã phải cần điều chỉnh hoặc là giảm bớt tiền nợ hay hủy bỏ.

Dữ kiện tính đến ngày 31 Tháng Ba cho thấy có đến 12,524 giấy nợ người máy in ra bị giảm bớt nhiều, trong khi 7456 giấy đòi tiền người không hề mắc nợ an sinh xã hội.

Để trả lời câu hỏi của dân biểu Lao Động Steve Georganas, ông Tudge cho biết NSW có số giấy đòi nợ bị hủy bỏ cao nhất với 2234 giấy, trong khi 3644 giấy bị giảm bớt tiền nợ.

Victoria có 1894 giấy đòi nợ bị hủy bỏ, theo sau là Queensland với 1665 và Tây Úc với 646. Victoria có 3306 giấy bị giảm bớt tiền nợ, theo sau là Queensland với 2718 và Tây Úc với 1609.

Đảng Lao Động đã kêu gọi chánh phủ hành động như 21 khuyến nghị của Thượng Viện lập tức ngưng ngay việc sử dụng người máy Centrelink in ra giấy nợ.

Tiểu ban Thượng Viện nhận xét rằng chương trình nầy đã gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đối với đời sống của hàng chục ngàn người Úc.