Bắc Kinh nổi đóa vì bị Úc cáo buộc can thiệp bầu cử

14 Tháng Mười Hai, 2017 | Tin nước Úc
Thủ tướng Malcolm Turnbull (phải) và Lãnh tụ Đối lập Bill Shorten tại Sydney hôm 14.12. Photo Courtesy: Reuters

Vào hôm 8.12, Đại sứ Úc Jan Adams đã bị Bộ Ngoại giao Trung Quốc triệu tập để phản đối cáo buộc của Canberra, cho rằng Bắc Kinh tìm cách can thiệp vào tình hình chính trị của Úc.

Phản ứng trên được đưa ra khi trước đó vào ngày 5.12, Thủ tướng Malcolm Turnbull đã ám chỉ Trung Quốc khi ông nói về những thế lực nước ngoài đang “nỗ lực chưa từng có và ngày càng tinh vi nhằm tác động chính trường” ở Úc.

Ngoài ra, chính phủ Turnbull cũng đã đưa ra một số bộ luật để trấn áp các can thiệp của các cường quốc từ bên ngoài, cấm các khoản quyên góp chính trị nước ngoài và tăng cường kiểm soát nội gián cũng như gián điệp.

Đáp trả, Trung Quốc ngày 8.12 đã triệu đại sứ Úc tại Bắc Kinh Jan Adams để trao công hàm phản đối, một nguồn tin hiểu vấn đề nói với Reuters hôm nay.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuần trước mô tả cáo buộc của ông Turnbull chứa đầy định kiến với Trung Quốc, vô căn cứ và đầu độc quan hệ giữa hai nước.

Trong khi đó, đảng Lao Động thì nói rằng Thủ tướng Turnbull đang nghiêng về việc “chống Trung Quốc”, và làm ảnh hưởng quan hệ thương mại song phương.

Tuy nhiên, thủ tướng Úc đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc này và cho rằng Lao Động đang lợi dụng vấn đề để giành phiếu trong cuộc bầu cử chọn nghị sĩ đại diện vùng Bennelong tổ chức ngày 16.12. Giới phân tích nhận định kết quả bỏ phiếu sẽ quyết định tương lai chính trị của Thủ tướng Turnbull.

Trả lời trước báo giới hôm 12.12, Thủ tướng Turnbull nhấn mạnh: “Tôi thất vọng bởi họ tìm cách khiến người Úc chống lại nhau”.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Úc, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tổng giá trị hàng tỷ Úc kim từ năm 2016. Tuy nhiên, Ú có quan hệ đồng minh an ninh vững chắc với Mỹ, khiến Canberra phần nào bị hạn chế trong phát triển quan hệ với Bắc Kinh.

Tổng hợp