Canberra sắp nhận người tị nạn từ Trung Mỹ theo thỏa thuận với Mỹ

27 Tháng Bảy, 2017 | Tin nước Úc
Những trại tị nạn trên đảo Manus Island, Papua New Guinea, vào ngày 11.2.2017. Photo Courtesy: Behrouz Boochani/Handout via

Úc sẽ nhận hàng chục người tị nạn từ Trung Mỹ trong vòng vài tháng tới. Đây là đợt nhận người tị nạn đầu tiên theo thỏa thuận hoán đổi người tị nạn gây tranh cãi giữa chính phủ Úc và Mỹ.

Canberra cam kết sẽ nhận một số lượng người tị nạn từ Trung Mỹ theo một thỏa thuận với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama vào cuối năm ngoái. Đổi lại, Washington cho biết họ sẽ chấp nhận lên đến 1,250 người tị nạn từ các trung tâm người tị nạn Úc tại các quốc đảo Papua New Guinea và đảo Nauru.

Một nhóm khoảng 30 người tị nạn từ El Salvador hiện đang bị giữ ở Costa Rica sẽ di chuyển đến úc trong vòng vài tháng tới, và nhóm thứ hai với số lượng tương tự sẽ theo ngay sau đó.

Úc hy vọng những người tị nạn hiện đang bị giữ tại các đảo Manus và Naoru sẽ được tái định cư ở Mỹ vào cuối tháng 10, khi trung tâm tạm giữ trên đảo Manus sẽ đóng cửa sau khi có phán quyết từ tòa án.