Cặp vợ chồng bị bắt vì cái chết ấu nhi

25 Tháng Ba, 2017 | Tin nước Úc
Ấu nhi Baden Bond. Hình: AAP

Cặp vợ chồng bị đưa ra tòa với cáo buộc gây ra cái chết của đứa con trai 22 tháng mà họ không gặp mặt trong 10 năm qua.

Ấu nhi Baden Bond bị cha mẹ giết tại căn nhà ở Logan, Queensland, năm 2007, chỉ vài tháng trước khi họ di chuyển đến tiểu bang khác, theo như sự cáo giác của cảnh sát.

Bé Baden Bond không được nhìn thấy hoặc nghe đến trong 10 năm qua và không hề có hồ sơ ghi nhận việc em ghi tên học tại bất cứ trường nào hoặc khám bệnh tại một trung tâm y khoa nào.

Cặp cha mẹ Shane Arthur Simpson và Dina Colleen Bond bị cáo buộc với cái chết của đứa con trai 22 tháng vào ngày Thứ Năm tuần qua, chỉ một ngày sau khi cảnh sát tái phát động kêu gọi công chúng cung cấp thêm tin tức mới.

Cảnh sát cáo buộc bé Baden bị giết tại tư gia của gia đình trên đường Wagawn St tại Woodridge, miền nam Brisbane, trong thời gian giữa 26 Tháng Ba và 17 Tháng Năm, 2007, theo như hồ sơ của tòa án.

Hai vợ chồng tái định cư tại NSW vào Tháng Tám cùng năm và Baden không được báo cáo mất tích cho đến năm 2016.

Xương được tìm thấy trong sân sau của bất động sản Woodridge qua một cuộc lục soát năm 2016 và vẫn còn được kiểm nghiệm liệu đây có phải là xương người hay không và kết quả cần đến vài tháng để xác minh.

Trước đó cha mẹ Baden nói với điều tra viên rằng đã gửi đứa con trai của họ nhờ một gia đình khác chăm sóc nhưng không ai tìm thấy đứa bé.

Simpson, 49t, và Bond, 43t, xuất hiện ngắn ngủi trước tòa Sơ Thẩm Brisbane vào ngày Thứ Sáu tuần qua mặc dầu đã yêu cầu không bị đưa ra bục tòa xử án.

Cả hai bị tạm giam và vụ án của họ được đình hoãn đến ngày 10 Tháng Tư trong khi cảnh sát tập trung vào công việc tìm kiếm thi hài của bé Baden.