Cậu bé 12 tuổi bị bắt khi lái xe một mình xuyên Úc

24 Tháng Tư, 2017 | Tin nước Úc
Cậu bé 12 tuổi bị cảnh sát bắt tại Broken Hill. Photo: Travelling Australia

Một cậu bé 12 tuổi trong khi cố lái xe từ NSW đến Perth đã bị cảnh sát bắt tại Broken Hill.

Cậu bé có vẻ đã lái được hơn 1000 km, bắt đầu từ bờ biển phía đông. Trong một tuyên bố, cảnh sát cho biết, “Qua kiểm tra cho thấy người lái xe là một cậu bé 12 tuổi, đi từ Kendall, NSW, trên đường tới Perth”.

Hành trình từ bờ đông sang bờ tây kéo dài khoảng 4,000 km, bao gồm cả chặng đường vượt qua đồng bằng Nullarbor có khí hậu sa mạc khô cằn.

Cảnh sát cho biết đang điều tra về cậu bé để giải đáp nhiều thắc mắc như làm thế nào chàng trai 12 tuổi này có thể lái xe lâu đến vậy mà không bị phát hiện.

Việc bắt giữ này diễn ra vào ngày thứ hai trong chương trình “Operation Go Slow” của cảnh sát, nhằm vào những người uống rượu khi lái xe, những người lái xe sử dụng điện thoại, hay vượt quá tốc độ. Hơn 88 người đã bị phạt do vừa lái xe vừa uống rượu, giảm so với con số 213 người vào thời điểm này hồi năm ngoái.