Chánh phủ Úc phải đền nặng cho 1900 trại viên đảo Manus

22 Tháng Sáu, 2017 | Tin nước Úc
Trung tâm giam giữ tầm trú nhân trên đảo Manus. Photo Courtesy: Ben Doherty for the Guardian

Chánh phủ đã đề nghị bồi thường $70 triệu để giải quyết vụ kiện tập thể của 1900 tầm trú nhân bị tạm giam trên đảo Manus.

Luật sư đại diện cho các trại viên báo cáo với tòa Thượng Thẩm Victoria vào sáng Thứ Tư tuần qua rằng họ đã đạt được sự dàn xếp với chánh phủ Liên Bang và công ty điều hành trung tâm thanh lọc khu vực tại Manus (Regional Processing Centre).

Vụ kiện tập thể kết hợp bởi 1905 thành viên trong trại nhằm đòi bồi thường thiệt hại về thương tích thể xác và tinh thần. Họ khiếu nại rằng thương tích họ chịu đựng vì hậu quả của điều kiện bị nhốt trên đảo Manus. Luật sư nguyên đơn cũng tranh luận rằng vụ giam giữ là bất hợp pháp.

Tại phiên xử kéo dài sáu tháng đúng ra được bắt đầu tại tòa Thượng Thẩm Victoria vào ngày Thứ Tư, nhưng thay vào đó trạng sư nguyên đơn David Curtain QC đã nói với tòa rằng các bên liên hệ đã đạt được sự thỏa thuận về sự việc nầy.

Các luật sư Greg Toop và Ben Lomai tính rằng các trại viên trong vụ án đảo Manus có thể lãnh được mỗi người hơn 400,000 tiền PNG kina (từ $150,000 đến $175,000 đôla Úc).

Theo chi tiết sự dàn xếp thì vụ kiện tập thể chánh phủ Úc sẽ được giữ kín và chiếu theo sự chấp thuận của tòa án.