Có thêm tai tiếng Liên Đảng lạm dụng công phí

21 Tháng Một, 2017 | Tin nước Úc
David Panton và Bishop tại Portsea Polo 2016. Photo Courtesy: Julian Smith

Áp lực ngày càng đè nặng trên chánh phủ Turnbull về việc tu chỉnh điều lệ di chuyển công tác dành cho chính trị gia sau khi lòi thêm vụ Ngoại Trưởng Julie Bishop chuyển chi phí tham dự một cuộc cưỡi ngựa đánh cầu (polo) cho người thọ thuế gánh chịu.

Vào ngày Thứ Sáu tuần qua, Thủ Tướng Malcolm Turnbull loan báo việc rút lui khỏi hàng ghế trước của bà Ley  trong khi cho biết một cơ quan mới sẽ phụ trách việc tái duyệt lại việc tuân thủ các đặc quyền Quốc Hội.

Đây là vụ tai tiếng mới nhất của bà Bishop trong số chính trị gia đang bị soi mói về việc lạm dụng chi phí chuyển công vụ.

Bà Ngoại Trưởng buộc người thọ thuế gánh chịu hơn $2700 để bà đến dự như là khách mời của công ty Peroni và Jeep vào ngày hội cưỡi ngựa đánh cầu  tại bán đảo Mornington, Victoria Peninsula, ngày 9 Tháng Giêng năm ngoái.

Văn phòng bà Bishop nói với đài ABC bà sếp đến đó vì công vụ với tư cách Ngoại Trưởng và phó lãnh tụ Đảng Tự Do.

Ngoài ra cũng có tin xì ra cho biết có ba người khác, bao gồm hai Bộ Trưởng chánh phủ, xin bồi hoàn chi phí di chuyển đến coi trận bóng bầu dục luật Úc (AFL) 2013.

Trong số nầy có Bộ Trưởng Thương Mại Steve Ciobo và Bộ Trưởng Tài Chánh Mathias Cormann mà Nha của ông phụ trách việc giám sát quyền sử dụng công phí của các chính trị gia.

Bộ Trưởng Ciobo nói rằng ông ta không làm gì sai trái khi buộc người thọ thuế gánh chịu hơn $1,100 chi phí di chuyển đi xem trận đấu chung kết AFL năm 2013, vì các diễn biến thể thao nầy có liên quan đến công việc làm.

Ông Ciobo không hề xin lỗi về việc nầy, nói với đài truyền hình ABC rằng người thọ thuế phải ngóng chờ gánh chịu những chi phí như vậy.

Khi câu hỏi được đưa lên trang Facebook của chương trình ABC News Facebook vào ngày Thứ Sáu, các câu trả lời hầu như gần 100 phần trăm bất đồng ý kiến với ông Ciobo.

Rất nhiều người hỏi việc gặp gỡ với doanh gia và các tổ chức tại các sự kiện thể thao thật sự mang lại lợi ích gì cho người thọ thuế.