Dân biểu Eideh bị Mỹ cấm nhập cảnh đã giấu chuyến đi Syria

17 Tháng Tám, 2017 | Tin nước Úc
Dân biểu Eideh (giữa) tại sân bay Melbourne. Picture: Wayne Taylor

Dân biểu tiểu bang Victoria Khalil Eideh, người đã bị ngăn chận không cho nhập cảnh Hoa Kỳ cuối tháng qua, đã có các chuyến đi Syria nhiều hơn so với lời khai báo trước đó.

Ông Khalil Eideh, sanh tại Lebanon và có cha mẹ là người Syria, đã về nước thăm cha già, và tự trả tiền cho các chuyến đi riêng, theo như một nguồn tin của chánh phủ  xác nhận vào ngày Thứ Sáu tuần qua.

Theo báo Herald Sun, các chuyến đi Syria đã xảy ra trong Tháng Tư và Tháng Bảy nhưng không được nhắc đến.

Trở lại Melbourne vào ngày 29 tháng Bảy sau khi bị ngăn không cho nhập cảnh Hoa Kỳ, ông Eideh đã nói với phóng viên rằng lần sau cùng ông trở về Syria vào mùa Giáng Sinh năm qua.

Ông Eideh vào năm 2002 đã viết một bức thư tuyên bố trung thành với nhà độc tài Syria Bashar Al-Assad đồng thời nỗ lực đòi hỏi dẹp tòa lãnh sự Syria tại Melbourne.

Bộ Trưởng Cảnh Sát Victoria Lisa Neville nói rằng đã không có bằng chứng nào cho thấy ông Eideh đã làm những chuyện gì khác ngoài việc viếng thăm người cha 90 tuổi của mình.

Bà Neville cũng không rõ liệu ông dân biểu đã khai với nhà chức trách Mỹ là ông chỉ đến Syria một lần vào mùa Giáng Sinh.