Hai doanh nhân Úc thất bại trong việc cản hãng truyền thông Mỹ mua lại Ten Network

18 Tháng Chín, 2017 | Tin nước Úc
Ten Network đã được bán lại cho hãng truyền thông CBS của Mỹ. Photo Courtesy: Paul Miller/AAP

Hai người có thế lực trong giới truyền thông Úc đã thất bại trong nỗ lực cuối cùng nhằm ngăn cản gã khổng lồ truyền thông Mỹ CBS trong thương vụ mua lại Ten Network.

Ông Gordon và Lachlan Murdoch đã đưa ra tòa án tối cao NSW tranh luận rằng lời đề nghị đấu giá của họ để mua lại kênh Ten đã không được xem xét đúng mực, trong khi đó CBS được được ưu đãi hơn.

CBS đã gây bất ngờ cho cơ quan truyền thông Úc khi đề nghị một khoản hơn 200 triệu đô la Úc cho hãng Ten, và đã được hãng này nhanh chóng chấp nhận.

Ông chủ truyền thông Lanchlan và đối tác kinh doanh Murdoch đã được kỳ vọng sẽ mua lại Ten, nhưng đề nghị của hai người đã bị trì hoãn bởi họ phải đợi sự sửa đổi luật pháp về việc sở hữu các hình thức truyền thông khác nhau. Sự sửa đổi này chỉ có thể được bỏ phiếu qua thượng viện Úc vào thứ Sáu.

Tuy nhiên, trong bất kỳ trường hợp nào, các nhà quản lý cũng thiên về CBS và sau đó ký hợp đồng độc quyền với tập đoàn truyền thông này.

Mặc dù sụt giảm nhiều về tỷ lệ người xem, phạm vi phủ song quốc gia và sự nhận biết thương hiệu mạnh mẽ của Ten trong nền kinh tế lớn thứ 12 đã khiến nó trở thành mục tiêu mua lại hấp dẫn.