Không còn hy vọng về trưng cầu dân ý về hôn nhân đồng tính

21 Tháng Mười, 2016 | Tin nước Úc
Photo Courtesy: Dan Himbrechts/AAP

Sau bao nhiêu tranh cãi, vận động, cuối cùng dự luật trưng cầu dân ý về hôn nhân đồng tính của Chính phủ Malcolm Turnbull chắc chắn sẽ thất bại khi lên Thượng viện bởi trung ương đảng Lao động tuần qua đã biểu quyết bác bỏ đề nghị của Liên đảng.

Thủ lãnh Đối lập Bill Shorten cho rằng trẻ con không cần phải đi đến trường trong khung cảnh của cuộc tranh luận do việc trưng cầu dân ý và tình trạng hôn nhân của cha mẹ chúng bị thách thức.

Ông nói: “Đất nước này không có cái quyền trong việc trưng cầu dân ý để phán quyết hôn nhân và quan hệ tình ái của một số đồng hương của chúng ta”.

Nhưng Thủ tướng Turnbull cho biết hoặc là trưng cầu dân ý hay là không. Điều này phản ánh quan điểm của những dân biểu nghị sĩ bảo thủ của Liên đảng.

Có ít nhất một dân biểu đảng Quốc gia tuyên bố nếu ông Turnbull cho quốc hội bỏ phiếu về vấn đề này, ông sẽ tách ra để đứng độc lập, có nghĩa là chính phủ Liên đảng có thể sụp bởi chính phủ Turnbull chỉ cầm quyền với 1 phiếu đa số mà thôi.