“Kwaussie” chính thức được ghi vào từ điển của Úc

05 Tháng Mười Hai, 2017 | Tin nước Úc
Phó thủ tướng Barnaby Joyce sinh ra tại Úc nhưng có cha là người Tân Tây Lan nên được sở hữu quốc tịch của quê cha. Photo Courtesy: Reuters

Phó thủ tướng Barnaby Joyce sinh ra tại Úc nhưng có cha là người Tân Tây Lan nên được sở hữu quốc tịch của quê cha. Photo Courtesy: Reuters

Trung tâm từ điển quốc gia Úc (ANDC) đã chọn “kwaussie” là từ của năm 2017. Theo đài ABC, đây là từ ghép giữa “kiwi” và “aussie”, 2 tiếng lóng lần lượt chỉ người Tân Tây Lan và Úc.

Kwaussie, biệt danh của những người mang hai quốc tịch Úc và Tân Tây Lan, được cư dân mạng “chế” ra sau vụ tranh cãi khiến Phó thủ tướng Barnaby Joyce mất chức.

Hồi tháng 10, Tòa thượng thẩm Úc phán quyết ông Joyce không đủ tư cách là thành viên quốc hội và bị tước toàn bộ vai trò trong chính phủ vì sở hữu quốc tịch nước ngoài.

Ông Joyce sinh ra tại Úc nhưng có cha là người Tân Tây Lan nên được sở hữu quốc tịch của quê cha trong khi theo hiến pháp Úc, nghị sĩ không thể mang hai quốc tịch. Tuy nhiên, ông đã từ bỏ quốc tịch Tân Tây Lan và giành lại ghế nghị sĩ cùng mọi vị trí trong cuộc bầu cử bổ sung hôm 2.12.

“Kwaussie” ban đầu được dùng để chỉ ông Joyce và đã trở nên vô cùng phổ biến”, Giám đốc ANDC cho biết.