Liên Đảng thâu ngắn cách biệt với Lao Động

25 Tháng Ba, 2017 | Tin nước Úc
Thủ Tướng Turnbull đón tiếp Tổng thống Nam Dương ở Sydney vào ngày 26.2.2017. Photo Courtesy: Reuters

Cử tri vừa nâng mức ủng hộ cho Liên Đảng trở lại, theo như cuộc thăm dò ý kiến mới nhất của công ty Newspoll và đây là lần tăng phiếu đầu tiên cho chánh phủ kể từ Tháng Hai năm nay.

Mức ủng hộ tăng đến ba phần trăm trong vòng ba tuần lễ vừa qua và có liên quan đến việc chánh phủ trong tuần công bố kế hoạch phát triển thêm hệ thống điện lực Snowy Mountains trị giá $2 tỷ.

Cuộc thăm dò ý kiến được đưa ra trước các phiên họp lần cuối của Quốc Hội trước khi ngân sách của chánh phủ được đệ trình vào ngày 9 Tháng Năm.

Kết quả cho thấy tính theo số phiếu trên căn bản hai đảng được ưa chuộng thì Liên Đảng được 48 phần trăm so với 52 phần trăm của Lao Động.

Tỷ lệ nầy cao hơn cuộc thăm dò ý kiến trong Tháng Hai với Liên Đảng chỉ được 45 phần trăm và Lao Động được 55 phần trăm.

Trong khi đó số phiếu vòng đầu của Liên Đảng tăng từ 34 phần trăm lên 37 phần trăm, và Lao Động tụt từ 37 phần trăm xuống 35 phần trăm.

Trên cương vị Thủ Tướng được ưa chuộng hơn, thì ông Turnbull tiếp tục bỏ xa Lãnh tụ đối lập Bill Shorten với tỷ lệ 43 phần trăm so với 29 phần trăm.

Cuộc thăm dò ý kiến được Newspoll được dựa trên sự trả lời của 1819 cử tri thâu thập giữa Thứ Năm và Thứ Bảy tuần qua và được đăng tải trên nhật báo The Australian ngày Thứ Hai tuần nầy.

Mức ủng hộ cho Đảng Một Nước đứng nguyên ở mức 10 phần trăm nhưng Đảng Xanh mất bớt một điểm để chỉ còn lại phần trăm.