Một người đàn ông gốc Việt bị buộc tội giết người ở Melbourne

22 Tháng Chín, 2017 | Tin nước Úc
Cảnh sát đem chứng cứ đi từ căn nhà ở St Albans nơi thi thể bà Hoa Thi Huynh được phát hiện. Photo Courtesy: Paul Jeffers

Một người đàn ông gốc Việt đã bị bắt với cáo buộc giết chết một phụ nữ sau khi thi thể của bà được phát hiện tại một căn nhà ở vùng St Albans vào Chủ Nhật tuần rồi.

Nghi can Phuc Thien Tang bị cáo buộc giết bà Hoa Thi Huynh, 44 tuổi tại phiên điều trần tại tòa Thượng thẩm Melbourne vào tối thứ Tư.

Cả nghi can và nạn nhân được tin đã có buổi nói chuyện tại căn nhà ở St Albans trước một tuần khi thi thể bà Huynh được phát hiện vào ngày 10.9. Dựa vào chứng cứ thu được cảnh sát tin rằng bà đã bị giết chết trước đó ba ngày.

Thám tử điều tra cho hay camera tại máy rút tiền tự động (ATM) chụp lại được hình ảnh ông Tang đến rút tiền từ tài khoản của bà Huynh ba ngày sau đó. Tuy nhiên, ông ta đã không thành công và đã bỏ đi sau đó.

Sau đó thi thể bà Huynh được phát hiện và cảnh sát phát lệnh tìm kiếm nghi can và ông ta đã bị bắt vào thứ Tư tại Richmond.

Theo lời khai nhận ban đầu thì ông Tang cho hay đã đánh bà Huynh vào đầu bằng một vật thể cứng.

Ông Phuc Thien Tang, 49 tuổi được mô tả là người mặt rỗ, có hình xăm chữ “tự do” trên bắp thịt cánh tay mặt, một hình xăm bản đồ  Việt Nam trên chân trái, và cao khoảng 175cm. Ông Tang thường xuyên đến khu vực St Albans và lái chiếc xe đạp màu xanh dương đậm mang hiệu “Giant”.

Hiện công tác điều tra vẫn đang được tiếp tục.