Một phụ nữ tại Adelaide bị bắt với cáo buộc ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo

23 Tháng Năm, 2017 | Tin nước Úc

Sáng ngày 23.5, lực lượng chống khủng bố ở tiểu bang Nam Úc đã bắt giữ một phụ nữ 22 tuổi với cáo buộc là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Người phụ nữ 22 tuổi, sống ở vùng ngoại ô phía tây Adelaide. Cô này bị bắt giữ sáng sớm ngày thứ Năm sau khi cảnh sát lục soát tư gia.Cảnh sát cho biết người phụ nữ này đã tìm cách phát triển mối quan hệ với IS trên mạng internet và tuyên bố trung thành với nhóm này.

Thông tin them là người phụ nữ mang quốc tịch Úc nhưng có nguồn gốc từ Somali và sống ở Úc từ năm 14 tuổi. Cô này từng bị cảnh sát chú ý vì đã cố tìm cách rời khỏi Úc giữa năm 2016. Người phụ nữ có thể sẽ bị cáo buộc phạm tội là thành viên một tổ chức khủng bố.

Phát biểu trong buổi họp báo, Phó Uỷ viên cảnh sát liên bang Úc Ian McCartney nói rằng việc bắt giữ một đối tượng bị buộc tội là thành viên của IS, là nữ giới và trẻ tuổi, là rất “đáng báo động” do những người trẻ dễ bị ngấm tư tưởng cực đoan và sẵn sàng tham gia các hoạt động tội phạm.

Dự kiến, đối tượng trên sẽ bị đưa ra trình diện tại Tòa án sơ thẩm Adelaide vào chiều 23.5 và nếu bị kết án có thể phải đối mặt với mức án lên đến 10 năm tù giam.