Nam Dương ngõ ý muốn cùng Úc tuần tra chung trên Biển Đông

24 Tháng Hai, 2017 | Tin nước Úc
Tổng thống Nam Dương Widodo nói muốn cùng Úc tuần tra biển đông. Photo Courtesy: Reuters

Tổng thống Nam Dương Joko Widodo sẽ thảo luận vấn đề tuần tra chung với Úc trên khu vực Biển Đông khi ông có cuộc gặp với Thủ tướng Malcolm Turnbull vào cuối tuần này.

Trả lời phỏng vấn báo The Australian trước khi có chuyến thăm hai ngày tới Sydney, Tổng thống Joko Widodo cho biết ông mong muốn hai nước tiến hành các cuộc tuần tra chung trên Biển Đông. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng điều này chỉ diễn ra nếu không gây thêm căng thẳng với Trung Quốc.

Reuters  dẫn lời Tổng thống Nam Dương Joko Widodo nói hôm 24.2 rằng: “Nếu không có căng thẳng, tôi nghĩ việc tuần tra chung rất quan trọng. Chúng tôi sẽ thảo luận vấn đề này với Thủ tướng Turnbull”.

Nam Dương trước đây luôn giữ vị trí trung lập ở biển Đông. Tuy nhiên, sau khi Trung Quốc khiến nước này nổi giận với khẳng định cả 2 quốc gia có “tuyên bố chồng lấn” trên vùng lãnh hải gần quần đảo Natuna của Nam Dương, Jakarta thực hiện các cuộc tập trận quy mô lớn trên biển Đông vào tháng 10-2016.

Về phía Úc, mặc dù cũng từng tuyên bố giữ vai trò trung lập trong vấn đề biển Đông nhưng ủng hộ Mỹ thực thi hoạt động tự do hàng hải trong khu vực.

Hiện tại, Úc đang nỗ lực sửa chữa mối quan hệ với Indonesia sau mâu thuẫn gần đây nhất. Trước đó, vào tháng 1, Nam Dương ngừng hợp tác quân sự với Úc sau khi phát hiện những tài liệu huấn luyện “xúc phạm” tại một căn cứ của Úc. Mặc dù chỉ huy quân đội Úc đã xin lỗi vào tháng 2 nhưng hợp tác quân sự giữa 2 nước vẫn chưa trở lại bình thường.

Theo như dự kiến, Tổng thống Widodo sẽ đến Úc trong hai ngày từ 25-26.2. Chuyến thăm này ông Widodo sẽ gặp Thủ tướng Turnbull, Tổng Toàn quyền Úc, lãnh đạo doanh nghiệp và sinh viên Nam Dương.

Tổng hợp