Ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong vụ đâm xe điên loạn tại trung tâm Melbourne

23 Tháng Một, 2017 | Tin nước Úc
Những em bé đặt hoa cho nạn nhân trong vụ đâm xe điên loạn tại trung tâm Melbourne. Photo Courtesy: Alex Coppel/ Heraldsun

Ít nhất 5 người đã trở thành nạn nhân trong vụ tông xe tại trung tâm thành phố Melbourne trong tuần qua, khi mới đây một em bé 3 tháng tuổi đã qua đời tại bệnh viện.

Cảnh sát bang Victoria cho biết, đối tượng lái xe là Dimitrious Gargasoulas. 26 tuổi, có tiền sử bạo lực gia đình và bị truy nã liên quan đến một vụ tấn công bằng dao trước đó cùng ngày.

Dimitrious Gargasoulas bị các xe cảnh sát rượt đuổi, đối tượng đã lái xe loạng choạng trước khi lao nhanh vào một con phố đi bộ và cố tình lao xe vào người đi đường. Cảnh sát cuối cùng đã đâm xe vào chiếc xe, bắn vào tay đối tượng điều khiển chiếc xe và bắt giữ nghi can.

Dimitrious Gargasoulas kẻ gây ra vụ đâm xe. Photo Courtesy: Tony Gough

Một trong số những người thiệt mạng là trẻ nhỏ. Bốn trẻ em khác, trong đó có một em bé ba tháng tuổi, đã được đưa tới bệnh viện chữa trị.

Phát biểu trong cuộc họp báo vào ngày 21.1, Ủy viên cảnh sát trưởng tiểu bang Victoria Graham Ashton cho biết sau khi mở lại hiện trường, cảnh sát đã nhận được hơn 300 lời khai từ các nhân chứng. Tuy nhiên, ông đồng thời kêu gọi người dân tiếp tục cung cấp thêm thông tin để phục vụ quá trình điều tra.

Còn theo đài 7News dẫn lời bố mẹ nghi can gây ra vụ đâm xe điên loạn cho hay họ vô cùng hổ thẹn trước hành động của con trai mình và cho biết không bao giờ muốn dính dáng đến con trai của mình nữa.

Bà mẹ nghi can còn kể lại bà đã chứng kiến cảnh Dimitrious Gargasoulas đánh nhau với em của anh ta và tuyên bố sẽ giết chết hết những kẻ đồng tính cả nam lẫn nữ, trước khi tự lái xe tông vào đám đông người đi bộ tại trung tâm Melbourne.

Tổng hợp