Schapelle Corby trở về Úc sau thời gian ngồi tù ở Nam Dương

29 Tháng Năm, 2017 | Tin nước Úc
Schapelle Corby (bịt mặt) đã trở về Úc sau khi phải ngồi tù ở Nam Dương vì tội buôn ma túy. Photo Courtesy: Reuters

Schapelle Corby ngày hôm qua đã trở về Úc hơn 12 năm sau khi bị buộc tội buôn bán ma túy vào Bali, Nam Dương. Vụ án của Corby đã thu hút sự theo dõi đặc biệt ở Úc khi công luận nước này tranh luận kéo dài rằng cô phạm tội hay vô tội.

Corby đã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Bali vào tháng 10.2004 sau khi các nhân viên an ninh phát hiện 4.1 kg cần sa trong hành lý của cô. Mặc dù khẳng định mình vô tội và là nạn nhân của bọn buôn lậu ma túy quốc tế, Corby đã bị kết án 20 năm tù và bị giam giữ tại nhà tù Kerobokan ở Bali kể từ năm 2005.

Trong thời gian cô bị gian, nhiều người ủng hộ cô đã tiếp tục đưa ra một loạt kháng cáo chống lại cáo buộc đối với Corby. Kháng cáo cuối cùng được đưa ra vào năm 2008 nhưng đã bị từ chối. Chính phủ Úc cũng đã cố gắng thu xếp một cuộc hoán đổi tù nhân giữa hai nước những thất bại.

Corby đã vài lần được giảm án trong thời gian thụ án vì có hạnh kiểm tốt. Sau khi lời thỉnh cầu ân xá được trình lên tổng thống, Corby đã được giảm án bớt 5 năm hồi năm 2012. Năm 2014, Corby đã được thả tù có điều kiện sau chín năm thi hành án. Sau đó, cô ở với người chị đang sống ở Bali để hoàn tất các thủ tục trước khi về Úc.