Thủ tướng hai nước Úc-Tân Tây Lan cam kết hợp tác thúc đẩy thực hiện TPP

18 Tháng Hai, 2017 | Tin nước Úc
Thủ tướng Malcolm Turnbull (phải) và phu nhân đón và người đồng cấp Bill English tại sân bay Queenstown ở Tân Tây Lan . Photo Courtesy: Kym Smith/News Corp Australia

Trong chuyến thăm Tân Tây Lan ngày 17.2, Thủ tướng Malcolm Turnbull và người đồng cấp Bill English đã cùng nhau cam kết hợp tác nhằm vực dậy Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang bị trì trệ.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm chính thức giữa Thủ tướng Turnbull với ông Bill English tại Queenstown, Thủ tướng Tân Tây Lan thông báo hai nước sẽ phối hợp cùng nhau để liên kết các nước thành viên khác trong TPP nhằm thúc đẩy thỏa thuận này.

Thủ tướng Tân Tây Lan cho rằng mặc dù hai nước không có những lợi ích thương mại giống nhau, song cả hai bên đều mong muốn TPP tiếp tục được duy trì, kể cả không có Mỹ. Theo Thủ tướng English, Tân Tây Lan và Úc cũng có những thỏa thuận khác mà hai bên cùng quan tâm như các thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu (EU), nhưng trong trường hợp của TPP, trong số 11 nước còn lại thì Tân Tây Lan và Úc nhận thấy vẫn có nhiều lợi ích và tin tưởng rằng thỏa thuận này vẫn có thể đi tiếp.

Cũng nên nhắc lại rằng, TPP bao gồm các thành viên Úc, Brunei, Gia Nã Đại, Chile, Nhật Bản, Mã Lai, Mễ Tây Cơ, Tân Tây Lan, Tân Gia Bà, Peru, Mỹ và Việt Nam. Mỹ và 11 nước đối tác đạt được thỏa thuận TTP vào tháng 10.2015. Thỏa thuận này đang trong giai đoạn 2 năm chờ đợi Quốc hội các nước thành viên phê chuẩn.

Tuy nhiên, TPP đang đứng bên bờ vực “chết yểu” sau khi tân Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp chính thức đưa nước này rút khỏi thỏa thuận thương mại đầy tham vọng mà người tiền nhiệm của ông đã thương thuyết với 11 quốc gia ven bờ Thái Bình Dương. Hiện nhiều nước thành viên còn lại trong TPP cân nhắc khả năng triển khai hiệp định mà không cần sự tham gia của Mỹ.

Tổng hợp