Thủ tướng Malcolm Turnbull nhắc nhở đi bỏ phiếu cho hôn nhân đồng giới

11 Tháng Chín, 2017 | Tin nước Úc
Thủ tướng Turnbull (đứng) và Lãnh tụ Đối Lập Bill Shorten (ngồi) tại Quốc hội Úc hôm 11.9.2017. Photo Courtesy: Mike Bowers for the Guardian

Thủ tướng Malcolm Turnbull ngày hôm qua 10.9 đã thúc giục người dân Úc bỏ phiếu ủng hộ hôn nhân đồng giới qua lá phiếu gửi đường bưu điện, khi hàng nghìn người tập trung tại trung tâm thành phố Sydney để biểu tình đòi công nhận hôn nhân đồng giới.

Phát biểu tại chiến dịch ủng hộ dự luật của những người theo đảng Tự do và Quốc gia ở NSW, thủ tướng Turnbull nói câu hỏi đặt ra với Úc là câu hỏi về sự công bằng. Ông cũng tuyên bố ủng hộ hôn nhân đồng giới và ông đã từng đấu tranh để giúp các cặp đôi đồng tính không bị phân biệt đối xử.

Trong khi đó, hàng nghìn người đã diễn hành từ tòa thị chính ở trung tâm Sydney Town Hall đến Hyde Park để ủng hộ sửa đổi Đạo luật Hôn nhân. Những người tổ chức cuộc diễn hàng tuyên bố đây là sự kiện lớn nhất của cộng đồng LGBTI trong lịch sử Úc, diễn ra ở Sydney và ở Brisbane.

Tại Sydney, đám đông ủng hộ hôn nhân đồng giới đã gây tắc nghẽn trung tâm Sydney. Tại cuộc diễu hành, lãnh đạo đảng Lao động Bill Shorten nhắc đến sự ủng hộ của thủ tướng Turnbull nhưng nhấn mạnh không phải các chính trị gia có thể mang lại sự thành công mà là vì “đã đến lúc nước Úc phải biến bình đẳng hôn nhân trở thành hiện thực.”/.