Thực phẩm hữu cơ Úc đang được kỳ vọng đạt 2 tỷ đô la vào năm tới

19 Tháng Tư, 2017 | Tin nước Úc
Ông Wayne Shields đứng tại nơi trồng thực phẩm hữu cơ của mình ở Barham, cách Melbourne 300 km về phía bắc. Photo Courtesy: Aaron Francis

Thực phẩm hữu cơ Úc được kỳ vọng đạt 2 tỷ đô la trong năm tới, tuy nhiên việc một số các sản phẩm được gắn mác hữu cơ giả đang khiến chính phủ lo ngại.

Úc chiếm hơn ½ các trang trại hữu cơ trên thế giới, trong số đó chủ yếu là sản xuất thịt bò và cừu. Tổng sản lượng xuất khẩu các sản phẩm hữu cơ tăng gần 20% trong năm ngoái, đồng thời nhu cầu sản phẩm hữu cơ cũng tăng mạnh cả trong và ngoài nước.

Tại Úc, các công ty không cần được chứng thực trước khi dán nhãn hữu cơ. Do đó những nhà cũng cấp lo ngại rằng nhiều người tiêu dùng đang phải trả những giá cao cho các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn hữu cơ.

Một số chủ trang trại cho rằng chính phủ cần có quy định chặt chẽ hơn về việc dán nhãn hữu cơ nhằm khuyến khích nông dân sản xuất theo hướng hữu cơ.