Tiểu bang Victoria bị mang tiếng thủ đô mất trộm xe

14 Tháng Mười, 2016 | Tin nước Úc
Thang hạng xe bị thổi nhiều nhất. Photo Courtesy: theage.com.au

Các con số xấu sa được công bố trong tuần qua cho thấy có hơn 18,000 chiếc xe bị mất cắp trong năm qua với tỷ lệ gia tăng đến 33 phần trăm trong vòng 12 tháng, khiến Victoria được gán cho cái tên tiểu bang mất trộm xe hàng đầu quốc gia.

Trong khi tệ nạn mất xe tại NSW giảm bớt 13 phần trăm nên chỉ 12,000 chiếc xe bị mất trộm trong cùng một thời gian.

Thống kê của Hội đồng giúp giảm nạn trộm xe trên toàn quốc (National Motor Vehicle Theft Reduction Council), thâu thập từ cảnh sát và các công ty bảo hiểm, đã dẫn đến việc kêu gọi tái duyệt lại Kỹ Nghệ Tái Chế Kim Loại vốn bị cảnh sát và các chuyên viên cho rằng đang bị không chế bởi những tay điều hành ma giáo.

Tình trạng nầy xảy ra vì chỉ cần một cú điện thoại gọi đến một cơ sở tái chế kim loại không có giấy phép hoạt động thì một chiếc xe biến mất dễ dàng mà không có câu hỏi nào đặt ra.

Trong số những chiếc xe bị mất cắp thuộc tài khóa 2015-16, có hơn 30 phần trăm mất dạng và một phần lớn lọt vào thị trường biến chế sắt vụn.

Số tiền người bán nhận được tùy theo loại xe.

Báo The Age gọi điện thoại cho một tay buôn ẩn danh thì được trả giá $1000 cho một chiếc Honda Civic.

Trong khi một cựu nhà nghề trong kỹ nghệ cho biết chiếc Toyota Hilux có thể bán được đến $2000 và một chiếc xe xa xí được $3000.

Những chiếc xe rẻ tiền được sử dụng cho kỹ nghệ biến chế sắt vụn, trong khi những  chiếc xe tân thời được chuyển nguyên chiếc ra nước ngoài hoặc rả ra để bán từng bộ phận trong thị trường nội địa hay ngoại quốc.