Tiểu bang Victoria đổi luật cho người thuê nhà được nuôi thú cưng

09 Tháng Mười, 2017 | Tin nước Úc
Hình minh họa. (Hình: Reuters)

Những người thuê nhà tại tiểu bang Victoria sẽ có quyền được nuôi thú cưng (hay còn gọi là pet) tại nơi ở mà họ thuê. Điều này được đưa ra dưới chính sách cải cách sâu rộng đối với các quy định về thuê nhà của tiểu bang, bao gồm việc cấm các đại lý bất động sản trưng dụng giá thầu cao hơn để cho thuê.

Các cải cách do chính phủ Andrews thông báo, nhằm mục đích cho người thuê nhà nhiều quyền lợi hơn, cho phép họ ở lại lâu hơn với hợp đồng thuê nhà và làm cho các khoản tiền cọc (hay còn gọi là bonds) nhỏ hơn và công bằng hơn.

Chính quyền cũng sẽ ngăn chặn tình trạng đấu giá thuê nhà và hạn chế mức tăng giá thuê nhà mỗi năm, nhằm đảm bảo quyền lợi lâu dài cho người thuê nhà.

Đối với tiền thuê trên 760 đô la Úc một tuần, chủ nhà không thể yêu cầu tiền bond có giá trị hơn một tháng tiền thuê.