Tình hình địa ốc và nhà cửa đáng lo ngại

21 Tháng Ba, 2017 | Tin nước Úc
Ngân hàng Trữ kim Úc ở Sydney. (Photo: Reuters)

Vài cơ qua tài chánh bao gồm Ngân hàng Trữ kim Úc lo sợ chuyện xảy ra ở nước Mỹ  gần một thập niên trước sẽ xảy ra ở Úc.

Ngân hàng trung ương đang dự tính siết chặt chính sách cho vay tiền.

Nói chuyện với các thương gia tại Sydney tuần qua, bà Phó thống đốc Ngân hàng Trữ kim Úc Michele Bullock tỏ ra không thoải mái về tình trạng cung cấp apartments nhiều quá mức, đặc biệt là ở thành phố Brisbane và có thể một vài nơi ở Melbourne.

Tại Brisbane, cách trung tâm thành phố 5 km, đã có 5,500 căn apartments xây xong để dọn vào và 13,300 căn sẽ hoàn tất vào tháng 9 này.

Nhưng tỉ lệ nhà trống không có người thuê đã tăng gấp đôi, từ 2.7% lên 4.7%.

Trong khi đó, ông Wayne Byres, chủ tịch APRA, cơ quan điều nghiên thị trường tài chánh Úc, vừa nói với một hội nghị ở Sydney rằng, ông không muốn dùng từ B, tức bong bóng nổ.

Ông chỉ nghĩ rằng chúng ta đang ở trong môi trường nguy hiểm vì giá nhà tăng quá nhanh, đặc biệt là ở Sydney.

Nếu chúng ta không thận trọng, thì nguy cơ sẽ rất cao.