Úc công bố danh sách tổ chức khủng bố mới nhất

06 Tháng Mười Hai, 2016 | Tin nước Úc
Cảnh sát Úc tại một cuộc điều tra ở New South Wales ngày 17.10. Photo Courtesy EPA/TTXVN

Ngày 6.12, Chính phủ Úc đã công bố danh sách các tổ chức khủng bố mới nhất theo Bộ luật Hình sự của nước này.

Theo tuyên bố chung của Ngoại trưởng Julie Bishop và Tổng Chưởng lý Úc George Brandis, 3 nhóm al-Qaeda ở tiểu lục địa Ấn Độ (AQIS), Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở tỉnh Sinai của Ai Cập và IS ở Libya bị liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.

Tuyên bố cũng nêu rõ Chính phủ Úc tiếp tục đưa nhóm al-Qaeda ở Bán đảo Arab vào danh sách trên. Nhóm này bị đưa vào danh sách khủng bố tại Úc lần đầu tiên vào tháng 11.2010.

Chính phủ Úc cũng cảnh cáo những công dân Úc hỗ trợ các tổ chức này dưới bất kỳ hình thức nào sẽ bị pháp luật trừng trị, theo đó có thể lĩnh án tới 25 năm tù.

Động thái trên được đưa ra sau khi các cơ quan an ninh của Úc cảnh báo những tổ chức trên có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp trong các hoạt động “chuẩn bị, lên kế hoạch, hỗ trợ hoặc thúc đẩy các vụ tấn công khủng bố.”

Theo tuyên bố, các nhóm al-Qaeda ở tiểu lục địa Ấn Độ và ở Bán đảo Arab đang tìm cách phát tán tư tưởng al-Qaeda ở khu vực Nam Á và Trung Đông.

Nhóm IS ở tỉnh Sinai đã nhận là thủ phạm vụ rơi máy bay của hãng hàng không Nga Metrojet ngày 31.10 cũng như tham gia các vụ tấn công lực lượng an ninh và cơ sở của phương Tây ở Ai Cập. Trong khi đó, nhóm IS tại Libya thừa nhận đã tiến hành nhiều vụ bắt cóc và tấn công khủng bố các cơ sở phương Tây ở Libya và các nước Bắc Phi.