Úc -Mỹ-Hàn tập trận ngăn chặn tàu chở vũ khí của Triều Tiên

07 Tháng Mười Một, 2017 | Tin nước Úc
Tàu khu trục lớp Anzac của Hải quân Hoàng gia Úc. Photo Courtesy: Royal Australian Navy

Ngày 7.11, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marise Payne cho biết hai tàu khu trục lớp Anzac của Hải quân Hoàng gia Úc đã bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài hai ngày cùng với các tàu khu trục tên lửa dẫn đường, 4 tàu chiến nhỏ, máy bay tuần tra biển và máy bay trực thăng của Mỹ và Hàn Quốc trong vùng biển phía nam Bán đảo Triều Tiên.

Cuộc tập trận sẽ tập trung vào việc phối hợp tìm kiếm và ngăn chặn một con tàu khả nghi của bất cứ nước nào có ý định buôn bán vũ khí với Triều tiên.

Theo bà Marise Payne, cuộc tập trận lần này là nhằm thực thi Nghị quyết 2375 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, liên quan đến “việc ngăn chặn các tàu chở hàng đáng ngờ.”

Bên cạnh đó, bà Payne nhấn mạnh cuộc tập trận hải quân đa phương là một cơ hội thực tế để chứng minh khả năng làm việc cùng nhau của Hải quân ba nước Úc-Mỹ-Hàn trong việc hỗ trợ trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ cũng như chia sẻ kiến thức và kỹ năng để “giúp ngăn ngừa sự lây lan của các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.”

Theo Vietnamplus